MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Chuyển nhượng 15/11: Đẩy đi 3 cái tên, M.U chốt ký Kante; Real nổ bom tấn 161 triệu

    18:23 Chủ nhật 15/11/2020 | 5

    BongDa.com.vn Cập nhật tất cả thông tin chuyển nhượng của các đội bóng lớn hàng ngày.

     

    Top 5 bàn thắng của Lionel Messi cho Barcelona

    Vượt mặt Liverpool, Juventus âm thầm cướp siêu "đá tảng" Bayern Munich. Theo tờ Sportsmole, Juventus đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao David Alaba. Tuyển thủ quốc gia Áo sẽ đáo hạn hợp đồng với Bayern Munich vào tháng 6 năm sau. Thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Alaba sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena.

    Man City gây choáng, ký hợp đồng với Messi lẫn Ramos? Báo chí châu Âu loan tin, Man City đang nỗ lực chiêu mộ Lionel Messi. Siêu sao người Argentina sắp đáo hạn hợp đồng với Barcelona và không có ý định gia hạn. Mùa Hè vừa qua, suýt chút nữa Messi đã là người của Man City.

    Tuy nhiên, Messi không phải là cái tên duy nhất tại La Liga lọt vào tầm ngắm của Man City. Cụ thể, nhà báo Gustavo Yarroch đã xác nhận với kênh ESPN rằng, Man City đang tìm cách ký hợp đồng với cả Sergio Ramos. Trung vệ này cũng sắp đáo hạn hợp đồng với Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Messi và Ramos có thể gia nhập Man City.

    Neymar xác định rời PSG, tới bến đỗ "mơ về hằng đêm". Với Neymar, khoảng thời gian chơi bóng tại nước Pháp khó có thể coi là thành công. Theo đó, anh thường xuyên dính chấn thương và đã bắt đầu cảm thấy chán ngán cuộc sống tại đây. Chính vì thế, nguồn tin từ AS, Neymar sẽ cố tìm cách rời PSG vào năm 2021 để trở lại Barcelona.

    Neymar sẽ không gia hạn hợp đồng với PSG vì anh 'mơ được khoác áo Barcelona thêm lần nữa mỗi đêm'. Điều này không quá khó hiểu khi Camp Nou là nơi Neymar đã trải qua thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp thi đấu. Dù vậy, chắc chắn PSG sẽ không muốn mất Neymar mà không thu về bất kỳ một khoản phí nào thời gian tới.

    Real Madrid tự tin đánh sập TTCN bằng "bom tấn" 161 triệu. Nguồn tin từ AS tiết lộ, Los Blancos rất tự tin trong việc hoàn tất thương vụ Kylian Mbappe. Theo đó, câu lạc bộ Tây Ban Nha sớm định giá 161 triệu bảng dành cho nhà vô địch World Cup 2018. Đó là mức phí chuyển nhượng khủng dành cho một ngôi sao sẽ đáo hạn hợp đồng vào Hè 2022. Số tiền đó đủ biến Mbappe trở thành "bom tấn" khiến TTCN rúng động ở mùa Hè sang năm.

     - Bóng Đá

     Man United muốn chiêu mộ Kante.

    3 cái tên rục rịch rời Man United. Theo tờ Unitedinfocus, Odion Ighalo nhiều khả năng chia tay Quỷ đỏ vào tháng Một tới. Sự xuất hiện của Edinson Cavani tại Old Trafford khiến vị trí của Ighalo lung lay dữ dội. Và thực tế, BLĐ Man United cũng không có kế hoạch tiếp tục gia hạn hợp đồng với Ighalo.

    Chưa dừng lại ở đây, Eric Bailly và Nemanja Matic cũng có thể theo chân Ighalo rời khỏi Man United vào tháng Một. Điểm đến của Bailly nhiều khả năng sẽ là AC Milan. Trong khi đó, Matic đang gây áp lực để được ra đi.  Inter Milan được cho là rất muốn sở hữu chữ ký của ngôi sao này.

    Man United chốt kế hoạch "đánh cắp" N'Golo Kante. Một số kênh truyền thông Pháp cho biết, MU bắt đầu triển khai kế hoạch chiêu mộ N'Golo Kante. Quan hệ giữa Kante với HLV Frank Lampard không được tốt, nên anh không còn mặn mà ở lại Chelsea.

    Hơn nữa, trong kế hoạch của Lampard, Chelsea sẽ mua Declan Rice từ West Ham nên cần thanh lý Kante. Man United không muốn bỏ qua một cầu thủ chất lượng như Kante, trong bối cảnh Paul Pogba sa sút. Kinh nghiệm của Kante là yếu tố quan trọng mà Man United nhắm đến, với mục tiêu tìm lại vinh quang.

    Tiểu Lam | 17:53 15/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...