MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Chuyển nhượng 10/02: Rõ vụ Upamecano, M.U thâu tóm 2 bom tấn; Bayern phá kỷ lục đón Salah?

    18:28 Thứ tư 10/02/2021 | 4

    BongDa.com.vn Cập nhật tất cả thông tin chuyển nhượng của các đội bóng lớn hàng ngày.

    Chi 50 triệu, Chelsea rộng cửa đón "đá tảng" lừng danh về London. Theo Marca, bên cạnh Paris Saint-Germain và Manchester United, Chelsea cũng đang quyết tâm theo đuổi Raphael Varane. Trung vệ người Pháp hiện thuộc biên chế Real Madrid, hiện còn hợp đồng đến năm 2022 nhưng chưa có bất kỳ dấu hiệu gia hạn nào.

    50 triệu euro là khoản phí chuyển nhượng được xem là đủ để đón Varane về trong thời gian tới, nếu bất kỳ đội bóng nào có ý định này. Trong bối cảnh Varane đáo hạn hợp đồng trong vòng 1 năm nữa, BLĐ Real hiện tại đang mau chóng xúc tiến việc bán đứt trung vệ này, nhằm tránh mất trắng.

    Chelsea bất ngờ công khai vụ Jadon Sancho. Với sự xuất hiện của Thomas Tuchel, Chelsea đã đánh tiếng muốn chiêu mộ Sancho. Đáng chú ý, trang chủ The Blues cũng không ngần ngại công khai thông tin này. Cụ thể, trang chủ Chelsea đăng tải lại thông tin từ kênh ESPN xác nhận: "Chelsea và Man United đều tìm cách ký hợp đồng với Sancho vào mùa Hè năm nay, sau khi có thông tin cho rằng, mức giá yêu cầu của Dortmund đối với tuyển thủ Anh sẽ giảm xuống."

    Như vậy, rõ ràng Chelsea đã ít nhiều có động thái sẵn sàng mang Sancho về sân Stamford Bridge. Sẽ không bất ngờ nếu Chelsea thực hiện thương vụ này trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Chuyển nhượng 10/02:  - Bóng Đá

     Eriksen có thể trở lại Premier League.

    Leicester City "giải cứu" Eriksen. Leicester City thể hiện động thái sẵn sàng đưa Christian Eriksen trở lại Premier League trong mùa hè năm nay. Eriksen không có chỗ trong đội hình Inter, và muốn tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp. Một khó khăn với Leicester City là mức lương của Eriksen rất cao. "Bầy cáo" hy vọng có thể thuyết phục cựu cầu thủ Tottenham đồng ý giảm thu nhập.

    Bayern Munich phá kỷ lục chuyển nhượng vì Salah. Sport Bild cho biết, Bayern Munich xem xét một cách nghiêm túc việc chuyển nhượng Mohamed Salah. Mùa Hè năm nay, Bayern sẽ chia tay Douglas Costa, trong khi Thomas Muller và Robert Lewandowski đều cần được giảm tải.

    Để có được chữ ký của cầu thủ người Ai Cập, Bayern Munich sẽ phải chi con số không hề nhỏ. Nguồn tin của Sport Bild cho biết, giá chuyển nhượng Salah ước tính 120 triệu euro. Trong trường hợp thương vụ thành công, Salah sẽ là hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Bayern.

    Chuyển nhượng 10/02:  - Bóng Đá

     Mục tiêu của Man United.

    Ed Woodward gật đầu, M.U đại phá TTCN giật 2 bom tấn khủng. Nguồn tin từ tờ M.E.N khẳng định, sau một phiên chợ Đông yên ắng, Ed Woodward đã đồng ý chi đậm để mang về ít nhất 2 bản hợp đồng khủng thời gian tới. Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của Man United vẫn là một trung vệ chất lượng. Hiện, Sergio Ramos hay Raphael Varane đã lọt vào tầm ngắm của Man United.

    Kế đến, Man United xác định rõ, Erling Haaland là cái tên mà họ muốn chiêu mộ để nâng cấp hàng công, trong bối cảnh Edinson Cavani chỉ là phương án ngắn hạn. Được biết, Man United sẽ móc hầu bao khoảng 25 tới 50 triệu bảng dành cho trung vệ, riêng với Haaland, họ sẵn sàng chi 100 triệu bảng để thuyết phục Dortmund nhả người. Mức giá này sẽ biến Haaland trở thành thương vụ đắt kỷ lục trong lịch sử Man United.

    Man United bị loại khỏi cuộc đua giành chữ ký của 'đá tảng' hàng phòng ngự. Quỷ đỏ thành Manchester đã không còn nằm trong cuộc đua giành Dayot  Upamecano, và Bayern cùng với các đối thủ Premier League của MU là Liverpool và Chelsea là những đội duy nhất hiện đang trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này. Với mức phí giải phóng hợp đồng chỉ còn khoảng 42.5 triệu euro vào mùa Hè này, Bayern Munich là đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua tới một bản hợp đồng mới cùng cầu thủ 22 tuổi này.

    HLV Solskjaer tin tưởng Pogba bắt đầu giải phóng toàn bộ tiềm năng của bản thân:

     
    Tiểu Lam | 17:58 10/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...