MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Chuyển nhượng 04/07: Vụ Coutinho gây sốc, M.U coi như đã có tân binh 70 triệu; 'Bom tấn' khủng nhất Hè đã nổ

    18:00 Thứ năm 04/07/2019 | 10

    BongDa.com.vn Mùa giải kết thúc cũng là lúc các ông lớn châu Âu rục rịch lên kế hoạch kích hoạt những thương vụ lớn vào mùa Hè.

    Man City CHÍNH THỨC phá vỡ hợp đồng 63 triệu bảng, đón 'Busquets 2.0'. Theo xác nhận từ trang chủ Atletico Madrid, nhà ĐKVĐ nước Anh đã phá kỷ lục chuyển nhượng câu lạc bộ khi bỏ ra số tiền phá vỡ hợp đồng 63 triệu bảng của Rodri với Atletico Madrid. Rodrid được mệnh danh là 'Busquets 2.0', và hứa hẹn sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Fernandinho.

    Chưng dừng lại ở đây, Man City cũng đã kích hoạt điều khoản mua lại Angelino. Đội chủ sân Etihad đã quyết định chi 5,3 triệu bảng mua lại hậu vệ Angelino từ PSV Eindhoven. Tài năng trẻ 22 tuổi này được Man City bán cho PSV hồi mùa Hè năm ngoái. Pep mua lại Angelino vì lo ngại thiếu hụt nhân sự ở vị trí hậu vệ trái.

    Chuyển nhượng 04/07: Vụ Coutinho gây sốc, M.U coi như đã có tân binh khủng; 'Bom tấn' đắt giá nhất mùa Hè đã nổ - Bóng Đá

     Tân binh đắt giá của Man City.

    Arsenal gây sốc, nâng giá "ngút trời" hỏi mua người cũ của Man United. Lời đề nghị trị giá 45 triệu bảng Arsenal đưa ra dành cho Wilfried Zaha nhanh chóng bị Crystal Palace khước từ. Vì vậy, "Pháo thủ" dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị thứ hai dành cho tiền vệ tấn công 26 tuổi từng chơi cho Man United ở mức 70 triệu bảng. Con số này có thể đủ để khiến Crystal Palace gật đầu đồng ý.

    'Bom tấn' khủng 113 triệu đã kích hoạt ở Madrid, đắt giá nhất Hè này. Rất nhanh chóng, sau khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ Hector Herrera từ Porto, Atletico Madrid đã công bố bản hợp đồng bom tấn Joao Felix.  Cụ thể, Atletico Madrid đã chi ra 113 triệu bảng (~126 triệu euro) để phá vỡ hợp đồng của Felix với Benfica.

    Như vậy, Felix đã trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 4 trong lịch sử sau Neymar, Kylian Mbappe và Philippe Coutinho, theo xác nhận từ tờ Daily Mail.  Chưa kể, Felix cũng là thương vụ đắt giá nhất tính tới thời điểm hiện tại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Trước đó, Eden Hazard đã gia nhập Real Madrid với thương vụ trị giá 100 triệu euro.

    Chuyển nhượng 04/07: Vụ Coutinho gây sốc, M.U coi như đã có tân binh khủng; 'Bom tấn' đắt giá nhất mùa Hè đã nổ - Bóng Đá

     Vụ Coutinho gây bất ngờ cho tất cả.

    Đại diện 'bom tấn' sang tận nơi ký HĐ, Man Utd sắp đón tân binh tiếp theo. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Man United đã đạt được thỏa thuận cá nhân với ngôi sao Bruno Fernandes và vấn đề còn lại trong thương vụ này là việc chốt mức giá chuyển nhượng vốn đang được Man United và Sporting Lisbon đàm phám.

    Mới nhất, nhà báo Nicolo Schira của tờ La Gazzetta dello Sport xác nhận, đại diện Miguel Pinho đã đáp chuyến bay sang Anh ngay trong đêm (03/07) để tiến hành ký hợp đồng với Man United. Được biết, Bruno Fernandes sẽ cập bến sân Old Trafford với bản giao kèo có thời hạn 4 năm, kèm mức lương 6 triệu euro/mùa. Mức giá của Bruno Fernandes hiện tại là 70 triệu euro.

    Đại diện Coutinho lên tiếng, mọi thứ coi như chấm dứt. Cách đây ít hôm, tờ Sport đưa tin, Philippe Coutinho đã từ chối Man United để chuyển tới khoác áo PSG với bản giao kèo có thời hạn 5 năm, kèm mức lương 250 nghìn bảng/tuần. Tuy nhiên, đại diện của Coutinho đã gây sốc khi phủ nhận thông tin này.

    Cụ thể, Kia Joorabchian chia sẻ trên RMC Sport: "Tôi đã có buổi nói chuyện với Pep Segura (Giám đốc thể thao Barcelona) vào vài ngày trước. Ông ấy nói rằng, CLB không muốn bán Coutinho trong mùa Hè, không có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Đồng thời CLB cũng không có bất kỳ liên hệ nào với PSG."

    Xem đẳng cấp của Philippe Coutinho:

    Tiểu Lam | 18:00 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...