MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Chuyển nhượng 04/01: Coi như đón tân binh, M.U chốt vụ Sancho; Hazard trở lại Premier League?

    18:01 Thứ hai 04/01/2021 | 20

    BongDa.com.vn Cập nhật tất cả thông tin chuyển nhượng của các đội bóng lớn hàng ngày.

    Tottenham định đoạt tương lai Harry Kane. Cụ thể, Independent khẳng định Spurs đã mở cuộc đàm phán ban đầu với Kane nhằm gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Anh. Thực tế, thỏa thuận hiện tại giữa hai bên vẫn còn thời hạn đến năm 2024, nhưng với việc Kane đang được nhiều ông lớn nhòm ngó, động thái mới đến từ Tottenham cũng là điều dễ hiểu.

    Về phía Kane, nguồn tin trên cho rằng miễn là Spurs còn đang cạnh tranh danh hiệu, ngôi sao 27 tuổi vẫn sẽ ở lại CLB. Ngoài ra, Kane và Jose Mourinho cũng có được một mối quan hệ rất tốt. Hiện tại, anh đang nhận được khoảng 200.000 bảng/tuần.

    Real Madrid nhắm tới bản hợp đồng 108 triệu bảng thay thế Hazard. Theo nhà báo Angelo Mangiante của Sky Sports, Real Madrid đã biến Mohamed Salah thành mục tiêu lớn trong mùa Hè tới. Ngôi sao của Liverpool chắc chắn sẽ phù hợp với khuôn mẫu của một 'Galacticos', đặc biệt là sau ba năm rưỡi rực rỡ ở Anh. Nhưng mức giá dành cho Salah sẽ không rẻ, lên tới 108 triệu bảng. 

    Chuyển nhượng 04/01: - Bóng Đá

     Real Madrid muốn có chữ ký của Salah.

    Klopp nói 1 điều, rõ động thái chuyển nhượng tháng Giêng của Liverpool. "Liệu chúng tôi có làm một điều gì đó ở kỳ chuyển nhượng tới? Tôi không biết. Đó là một kỳ chuyển nhượng rất khó khăn. Không phải tất cả các câu lạc bộ đều có tiền để chi tiêu thoải mái," Jurgen Klopp chia sẻ. Như vậy, nhiều khả năng Liverpool sẽ tiếp tục "liệu cơm gắp mắm" và chờ cơ hội tốt hơn ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021.

    Hụt Messi, Pep kéo Hazard về Man City. Diario Gol dẫn nguồn tin thân Pep Guardiola cho biết, vị thuyền trưởng Man City đang nhắm đến Eden Hazard, khi kế hoạch lấy Lionel Messi không dễ dàng hiện thực. Trong trường hợp Joan Laporta trở lại cương vị Chủ tịch, gần như chắc chắn Messi sẽ tiếp tục gia hạn với Barcelona.

    Pep Guardiola hiểu rõ điều này nhất, nên ông chuyển hướng sang Hazard. Kể từ khi gia nhập Real Madrid mùa Hè 2019, Hazard không thể hiện được gì nhiều. Pep Guardiola đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của Hazard, khi anh từng cùng Chelsea giành danh hiệu Premier League.

    Chuyển nhượng 04/01: - Bóng Đá

     Quỷ đỏ chốt khả năng chiêu mộ Jadon Sancho.

    Đối tác xác nhận, Man Utd coi như đón tân binh 'ngay lập tức'. Đáng chú ý, phía Atalanta đã có ý định hỏi mượn Amad Diallo Traore đến hết mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Man United đã kiên quyết từ chối. Nếu không có gì bất ngờ, Diallo sẽ sớm cập bến Old Trafford trong ít ngày tới.

    Mới nhất, tờ M.E.N dẫn lời Gian Piero Gasperini xác nhận: "Thật khó (để giữ Diallo cho đến cuối mùa giải) bởi, Man United muốn cậu ấy gia nhập đội bóng ngay lập tức vào tháng Giêng. Diallo đã nhận được hộ chiếu của cậu ấy."

    "Bom tấn" 100 triệu khao khát tới OTF, Man Utd xem xét chốt sớm thỏa thuận. Theo tờ 90min, Jadon Sancho rất muốn gia nhập Man United vào mùa Hè qua, và thậm chí hiện tại, tài năng trẻ người Anh càng khao khát cập bến Old Trafford hơn nữa. Về phần Man United, họ vẫn chưa từ bỏ khả năng ký hợp đồng với Sancho.

    Nguồn tin xác nhận, Man United tự tin rằng, họ có thể sở hữu chữ ký của Sancho với mức giá thấp hơn 100 triệu bảng. Đội bóng 20 lần vô địch nước Anh không muốn kéo dài câu chuyện chuyển nhượng như mùa Hè năm ngoái và do đó, một thỏa thuận sớm đang được xem xét, chậm nhất là trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới đây.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

     
    Tiểu Lam | 17:31 04/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...