MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Chuyện lạ Ligue 1! Pochettino vô địch nhưng out top 5 HLV xuất sắc nhất

    15:29 Thứ tư 04/05/2022

    BongDa.com.vn Bất ngờ đã xảy ra khi HLV Mauricio Pochettino không nằm trong top 5 đề cử cuối cùng cho danh sách nhà cầm quân xuất sắc nhất mùa bóng của Ligue 1.

     

    Khi mùa giải Ligue 1 dần khép lại, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp bóng đá Pháp đã bắt đầu bầu chọn cho những danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất. 

    Theo đó, ở hạng mục nhà cầm quân hay nhất năm, 5 gương mặt cuối cùng lọt vào đề cử bao gồm các HLV, Jorge Sampaoli (Marseille), Christophe Galtier (Nice), Bruno Genesio (Rennes), Antoine Kombouare (Nantes) và Julien Stephan (Strasbourg). 

    Đáng chú ý, trong số những cái tên nói trên, không hề có sự góp mặt của thuyền trưởng vừa cùng Paris Saint-Germain đăng quang ngôi vương Ligue 1, Mauricio Pochettino. Nguyên nhân chủ yếu có thể đến từ việc, PSG sở hữu tiềm lực tài chính và sức mạnh lực lượng quá vượt trội so với phần còn lại. 

    Chuyện lạ Ligue 1! Pochettino vô địch nhưng out top 5 HLV xuất sắc nhất  - Bóng Đá

    5 ứng viên cho danh hiệu HLV hay nhất Ligue 1 mùa 2021/2022.  

    Với những ngôi sao như Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe trong đội hình, rõ ràng việc HLV Mauricio Pochettino cùng đại diện Thủ đô nước Pháp vô địch Ligue 1 không phải là điều gì đó quá bất ngờ. 

    Trong khi đó, 3 nhà cầm quân, Jorge Sampaoli (Marseille), Christophe Galtier (Nice) và Bruno Genesio (Rennes) đều đã có những đóng góp lớn để giúp đội bóng mình cầm quân có cơ hội giành được tấm vé tham dự Champions League năm sau. 

    Còn với Antoine Kombouare (Nantes) và Julien Stephan (Strasbourg), họ đã dẫn dắt CLB của mình tạo nên bất ngờ khi góp mặt ở nhóm giữa BXH thay vì phải đối mặt với cuộc chiến trụ lại Ligue 1 như những dự đoán trước đó. 

    Phi Yến | 14:59 04/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...