MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Chuyên gia Việt: "Cầu thủ Hà Nội chơi chưa đạt phong độ, làm ảnh hưởng chất lượng đội tuyển"

    22:15 Thứ năm 05/09/2019 | 6

    BongDa.com.vn Chuyên gia Vũ Mạnh Hải tỏ ra không hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội trong trận gặp Thái Lan.

    Trận chiến cân não giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trên sân Thammasat trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khép lại với tỉ số hòa 0-0.

    Chuyên gia Việt:

     Duy Mạnh nhiều lần để Supachok vượt qua. Ảnh: FAT.

    Dù chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu này, nhưng đó không phải là một kết quả quá tồi đối với thầy trò HLV Park Hang-seo, nhất là trong bối cảnh đá trận mở màn trên sân khách trước đối thủ được xem là "đại kình địch" với ĐT Việt Nam.

    Nhận xét về trận hòa này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tỏ ra không hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ Hà Nội. Ông cho rằng, Duy Mạnh hay Quang Hải...đang không có phong độ tốt nhất.

    "Rõ ràng hôm nay đáng tiếc là chúng ta đã có lo lắng, nhưng mà không ai nói ra thôi, là các cầu thủ Hà Nội hôm nay chơi chưa đạt được phong độ mà chúng ta mong muốn. Cụ thể là Duy Mạnh 3 lần để Supachok Sarachat vượt qua và suýt nữa là gây nguy hiểm.

    Các cầu thủ khác, ví dụ như Quang Hải, mọi khi chúng ta trông chờ ở anh những cú ra chân rất chuẩn xác, và những nét tinh tế, cũng như lối chơi nhanh nhẹn, thoáng, thì hôm nay cũng chưa được như thế.

    Rõ ràng là các cầu thủ Hà Nội đã thi đấu quá tải - 60 trận đấu trong một năm, và vừa rồi đồng thời còn phải dự AFC Cup. Tôi nghĩ những cái đó ảnh hưởng rất nhiều đến lực lượng các cầu thủ của CLB Hà Nội.

    Chuyên gia Việt:

     Trận hòa trước Thái Lan khiến cả hai HLV đều hài lòng. Ảnh: Minh Anh.

    Đấy cũng là một phần làm giảm chất lượng của một số cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Những trường hợp như Văn Hậu thì tôi không tính, bởi anh ấy đã bị chấn thương và ông Park cũng đã lường trước được vấn đề, nhưng tôi nghĩ một số cầu thủ Hà Nội, cũng như các cầu thủ khác làm ảnh hưởng đến chất lượng chung của đội tuyển", ông Vũ Mạnh Hải bình luận.

    Ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón ĐT Malaysia, đội vừa giành chiến thắng tỉ số 3-2 ngay trên sân Indonesia tại trận mở màn.

    Tịnh Đế | 21:55 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...