MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Chuyên gia Trung Quốc: Đây là đội tuyển tệ nhất 20 năm qua

    19:17 Thứ ba 28/11/2023

    BongDa.com.vn Chuyên gia bóng đá Trung Quốc Đổng Lữ bày tỏ sự thất vọng với đội tuyển Quốc gia nước này.

    Đội tuyển Trung Quốc đã thi đấu 2 lượt trận đầu bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á với các kết quả thắng 2-1 trước Thái Lan và thua 0-3 ngay trên sân nhà trước Hàn Quốc. Đại diện xứ tỷ dân đang xếp thứ 3 sau Thái Lan do thua hiệu số bàn thắng bại.

    Cơ hội đi tiếp cho các học trò HLV Aleksandar Jankovic là rất rộng mở khi chỉ cần không thua trước Thái Lan ở trận lượt về trên sân nhà và giành trọn 6 điểm trước đội tuyển được xem là yếu nhất bảng, Singapore. 

    Tuy nhiên với nhiều chuyên gia và người hâm mộ bóng đá nước này, thành tích trên là không đáp ứng kỳ vọng. Nhất là dù giành chiến thắng nhưng màn trình diễn thiếu thuyết phục trước các đội bóng được đánh giá yếu hơn là Việt Nam và Thái Lan khiến cổ động viên bóng đá nước này thất vọng. 

    Chuyên gia Trung Quốc: Đây là đội tuyển tệ nhất 20 năm qua - Bóng Đá

     Đội tuyển Trung Quốc không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước này.

    Mới đây, chuyên gia bóng đá Đổng Lữ, người rất có tiếng nói trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đã đưa ra phát biểu tranh cãi.

    "Chỉ cần bạn có đầu óc tỉnh táo, bạn cũng biết rằng đây là đội tuyển Trung Quốc tệ nhất 20 năm qua," Đổng Lữ nói. "Đội tuyển Quốc gia tệ nhất lịch sử."

    Theo Đổng Lữ, ngoài những cựu binh đã luống tuổi như Wu Xi, Zhang Linpeng, Wu Lei, thật khó để người hâm mộ nhớ được cái tên nào của đội tuyển Quốc gia Trung Quốc hiện tại. Thầy trò HLV Aleksandar Jankovic vẫn đang phải trông chờ vào lớp cựu binh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

    Chuyên gia Trung Quốc: Đây là đội tuyển tệ nhất 20 năm qua - Bóng Đá

     Đổng Lữ, người thường có những phát biểu chỉ trích bóng đá Trung Quốc.

    "Với một bản lý lịch huy hoàng, Chinese Super League đang phải chật vật để tồn tại, các cầu thủ nước ngoài ra đi, đẳng cấp của giải đấu số 1 Trung Quốc đang suy giảm. Còn ở châu Âu hiện nay cơ bản không còn cầu thủ Trung Quốc nào nữa, họ đã bị tuyệt chủng, còn mỗi Wu Shaocong đang chật vật ở giải đấu hạng 2 của Thổ Nhĩ Kỳ."

    Nhiều người đồng ý với Đổng Lữ và cho rằng bóng đá Trung Quốc đang suy thoái và không chú trọng phát triển lớp cầu thủ trẻ. Trong khi đó cũng có những ý kiến phản biện và cho rằng chính sự chỉ trích của truyền thông và người hâm mộ đang ngăn sự tiến bộ của bóng đá nước này. 

    Nam Thành | 18:47 28/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...