MỚI NHẤT :
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Chuyên gia Phan Anh Tú: 'Tuyển Việt Nam chưa bộc lộ điểm yếu'

    17:45 Thứ ba 03/01/2023

    Cựu Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận định thầy trò HLV Park Hang-seo chưa gặp đối thủ xứng tầm ở AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Ngay cả khi phải chơi thiếu người trước Malaysia, hạt giống số 2 ở bảng A, tuyển Việt Nam vẫn đứng vững và giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Ảnh: Minh Chiến.

    "Ở vòng bảng, tuyển Việt Nam chưa phải đụng những đối thủ mạnh nhất nên cầu thủ đều phát huy được năng lực. Cả đội Việt Nam đều thể hiện một phong độ tốt khi chưa có trận đấu nào quá khó khăn. Tuyển Việt Nam làm chủ hoàn toàn lối chơi nên tôi chưa nhìn ra nhân tố nào thực sự nổi bật. Vì thế, điểm yếu của tuyển Việt Nam chưa được bộc lộ hết", ông Phan Anh Tú chia sẻ với Zing.

    Bên cạnh đó, ông Phan Anh Tú còn đưa ra nhận xét về màn trình diễn của đội hình dự bị tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu Singapore. Ở trận đấu này, đoàn quân HLV Park bị cầm hòa 0-0.

    "Khi cùng phải vận hành một chiến thuật, cách chơi giống nhau, điều đương nhiên là đội hình chính có sự nhuần nhuyễn, ăn ý hơn. Đó là khoảng cách tồn tại ở bất cứ đội bóng nào", ông Phan Anh Tú lý giải.

    Tuy nhiên, đây không phải là điều quá đáng ngại. Cựu Tổng thư ký VFF nói thêm: "Khi cần tung vài cầu thủ dự bị vào đội hình chính, họ vẫn đảm bảo được việc vận hành chiến thuật của tuyển Việt Nam. Mỗi HLV đều cần cầu thủ phục vụ cho một nhiệm vụ đặc biệt nào đó, ở thời điểm cụ thể trong trận đấu. Nếu thay nhiều cầu thủ dự bị vào thì sức mạnh mới bị ảnh hưởng. Nếu chỉ có một vài cầu thủ đan xen vào, tôi nghĩ sức mạnh của tuyển Việt Nam cũng vẫn được duy trì".

    Tuyển Việt Nam còn trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Myanmar. Mục tiêu của thầy trò HLV Park không gì khác ngoài 3 điểm để giữ chắc ngôi đầu bảng. Lúc này, VFF cũng lên kế hoạch di chuyển sang Indonesia để chuẩn bị đối đầu đội nhì bảng A ở bán kết AFF Cup. Vì thế, tuyển Việt Nam sẽ tung ra một đội hình mang lại sự cân bằng.

    "Tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để đảm bảo ngôi đầu bảng. Tôi nghĩ HLV Park sẽ chọn đội hình hài hòa, cân bằng giữa đội hình chính và phụ để lối chơi vẫn được trơn tru. Đồng thời, các cầu thủ dự bị cũng bắt nhịp được với tốc độ chơi bóng của nhóm đá chính", ông Tú dự đoán.

    Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 3/1 trên sân Mỹ Đình.

    Nguyên Khang | 16:06 03/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...