MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Chuyên gia nói thẳng việc HLV Philippe Troussier tin dùng cầu thủ trẻ

    20:10 Thứ ba 02/01/2024

    BongDa.com.vn Không ít người hâm mộ và giới truyền thông chỉ trích việc HLV Philippe Troussier tin dùng cầu thủ trẻ.

    Không khó để nhận ra, dưới thời HLV Philippe Troussier nhiều cầu thủ trẻ được tin tưởng trao cơ hội. Trong khi đó không ít công thần từng có những đóng góp lớn cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo bị bật bãi.

    Đã có không ít chỉ trích từ người hâm mộ lẫn truyền thông nhằm vào nhà cầm quân người Pháp, tuy nhiên dưới góc nhìn của chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, HLV Philippe Troussier có lý cho quyết định lựa chọn nhân sự của mình.

    "Tôi cho rằng việc trẻ hóa đội tuyển là cần thiết," Dân Trí dẫn lời ông Đoàn Minh Xương.

    "Đội tuyển Việt Nam phải mạnh dạn trẻ hóa vì nhiều cầu thủ dưới thời HLV Park Hang-seo không còn giữ được phong độ tốt, cũng như thiếu khát khao cống hiến," cựu cầu thủ sinh năm 1959 cho biết.

    Chuyên gia nói thẳng việc HLV Philippe Troussier tin dùng cầu thủ trẻ - Bóng Đá

     HLV Philippe Troussier đối mặt nhiều chỉ trích vì loại nhiều công thần thời Park Hang-seo. Ảnh: VFF.

    Cũng theo vị chuyên gia hiện đang là giảng viên của trường Đại Học Sư Phạm Thể dục Thể thao Trung ương 2 thì quá trình trẻ hóa này khó thể nhận được thành tích tốt trong thời gian ngắn và người hâm mộ cần kiên nhẫn.

    "Việc trẻ hóa đội tuyển được HLV Troussier chuẩn bị trong khoảng một năm vừa qua, bắt đầu từ lực lượng tham dự SEA Games, Asiad 19 và giờ là Asian Cup. Sau Asian Cup, lực lượng này sẽ quay lại với chiến dịch vòng loại World Cup," ông Đoàn Minh Xương nói thêm.

    "Lứa cầu thủ này cũng là những người được chuẩn bị cho giải U23 châu Á năm 2024, nên đội tuyển Việt Nam có lực lượng trẻ trung tham dự Asian Cup 2023 là điều có thể hiểu được."

    Đồng quan điểm với ông Đoàn Minh Xương, cựu chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm cho rằng: "Thật ra đội tuyển Việt Nam tuy thiếu vắng nhiều gương mặt kỳ cựu nhưng những sự thiếu vắng này không quá đáng tiếc."

    "Tôi có cảm giác thế hệ cầu thủ từng thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã mất dần khát khao chinh phục các danh hiệu, nên việc trẻ hóa là khó tránh khỏi," ông Dương Vũ Lâm nói.

    Cũng theo ông Đoàn Minh Xương, tại VCK Asian Cup 2023 sắp tới mục tiêu của đội tuyển Việt Nam sẽ là thi đấu tốt hết mức có thể còn trọng tâm chính vẫn là vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á nơi mà 2 trận đấu có ý nghĩa quan trọng gặp Indonesia vào tháng 3 đang chờ.

    Nam Thành | 19:40 02/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...