MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Chuyên gia 'mách' tuyển Việt Nam nên đá cửa dưới, hòa Indonesia là hợp lý

    18:58 Thứ tư 04/01/2023 | 3

    Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng tuyển Việt Nam không nên chọn lối chơi mạo hiểm trong chuyến làm khách trước Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

    "Bốn trận vừa qua tại vòng bảng AFF Cup 2022 , nói thật tuyển Việt Nam lẫn các đội bóng khác đều không có nhiều điểm nhấn. Trình độ của bóng đá Đông Nam Á còn rất hạn chế, nhất là khi chúng ta vừa xem một kỳ World Cup hấp dẫn.

    Tuy nhiên, từ xưa tới giờ, cụ thể là từ năm 1993 khi Việt Nam trở lại với bóng đá khu vực, chúng ta luôn là một trong 4 đội mạnh nhất Đông Nam Á. Vì thế, việc vượt qua vòng bảng có lẽ không phải nhìn lại.

    Việt Nam cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia hoặc Singapore đều khẳng định được vị thế ở khu vực. Từ vòng bán kết thì chúng ta mới thấy nhiều vấn đề, mới đáng xem hơn", cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích giành 3 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 12 bàn và không để thủng lưới.

    "Riêng ở trận hòa Singapore, đối thủ của chúng ta không phải là yếu, chẳng qua là lối đá của họ không có kỹ thuật khéo léo. Trận này HLV Park sử dụng một đội hình gần như hoàn toàn mới nên không có độ nhuyễn, các tình huống phối hợp, mảng miếng không sắc nét.

    Tỷ số hòa trước Singapore là hợp lý, chứ không phải Việt Nam có thể dễ thắng được đối thủ. Còn các trận đấu khác ở vòng bảng thì chúng ta thắng dễ, không có gì đáng nói", cựu trung vệ CLB Thể Công nói thêm.

    Tại bán kết, tuyển Việt Nam chạm trán Indonesia, với trận lượt đi diễn ra trên sân khách. Đánh giá về đối thủ sắp tới của thầy trò HLV Park Hang-seo, Mạnh Dũng cho biết: "Vấn đề đáng nói nhất ở cuộc đối đầu này là tính chất của một trận bán kết, quyết định tấm vé vào chung kết.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo có nhiều phép tính cho trận gặp Indonesia.

    Tất nhiên đối thủ sẽ làm mọi giá để hạn chế sức mạnh của chúng ta, tìm cách thắng tuyển Việt Nam. Chúng ta cũng vậy, cũng quyết tâm giành chiến thắng."

    Về việc Indonesia là đội bóng có lối chơi rắn, còn tuyển Việt Nam cũng có Văn Hậu thường không tiết chế được cảm xúc nên dễ có những va chạm trên sân, Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ quan điểm: "Chuyện đá rắn thì đội bóng nào cũng có.

    Cá nhân tôi không ủng hộ chuyện cầu thủ chơi tiểu xảo, nhưng nếu dùng thì động tác kín kẽ để tránh dính thẻ".

    "Tôi cho rằng dù Indonesia đá sân nhà nhưng có thể họ chơi phòng ngự phản công. HLV người Hàn Quốc của Indonesia rất giỏi và thực dụng, không có suy nghĩ là đá sân nhà thì phải dâng lên dồn ép đối phương. 

     - Bóng Đá

    Hòa sân khách cũng là một kết quả hợp lý với tuyển Việt Nam.

    Trừ trường hợp cầu thủ Indonesia có làm đúng ý đồ của HLV trưởng hay không hay. Còn thực tế trận này chúng ta cửa hòa hoặc thua là có. Nếu Việt Nam cũng chấp nhận đá tôn trọng đối phương, đặt mục tiêu có điểm, sau đó tìm cơ hội thắng sẽ hợp lý hơn.

    Nếu chúng ta đánh giá không đúng đối thủ, chưa kể sức ép sân khách, trọng tài, sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở chuyến làm khách này. Tôi nhấn mạnh là thầy trò HLV Park Hang-seo nên chấp nhận chơi ở cửa dưới, tôn trọng đối thủ và không để thua đã rồi tìm cách thắng", cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng chốt lại.

    Đại Nam | 17:22 04/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...