MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chuyên gia không biết tại sao thầy Park để cầu thủ này ngồi dự bị

    21:20 Thứ ba 20/11/2018

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Lê Thế Thọ đã đưa ra nhận định về tiền đạo Văn Toàn, người chỉ được tung vào sân ở 15 phút cuối trận.

    Tối hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã chơi tấn công rất hiệu quả, đáng tiếc rằng những chân sút như Văn Đức, Công Phượng hay thậm chí là Văn Toàn đều tỏ ra vô duyên trước khung thành đội chủ nhà Myanmar.

    Tuy nhiên, chúng ta thực sự ép sân ở nửa cuối hiệp hai và đó cũng là thời điểm cầu thủ số 9 có lần đầu tiên xuất hiện tại AFF Cup. Chứng kiến điều này, cựu danh thủ Lê Thế Thọ nói rằng mình không biết tại sao Văn Toàn phải ngồi ghế dự bị dù thế trận đã thay đổi hoàn toàn khi anh vào thay Công Phượng.

    Chuyên gia không biết tại sao cầu thủ này phải ngồi dự bị - Bóng Đá

     Văn Toàn chơi tốt khi vào sân ở phút 76.

    Quả thực, chàng trai gốc Hải Dương chỉ xuất hiện khoảng 15 phút nhưng rõ ràng đã khiến chủ nhà Myanmar buộc phải co về phòng ngự. Việc thiếu vắng Thein Than Win bên phía cánh trái cũng khiến họ không đủ tự tin dâng quá cao vì thể lực suy giảm.

    Văn Toàn chính là người duy nhất đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài lại căng cờ báo việt vị. Dù vậy, quyết định đó đã bị người hâm mộ Việt Nam cũng như tại Đông Nam Á chỉ trích dữ dội vì những hình ảnh ghi lại cho thấy điều này hoàn toàn sai lầm.

    Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0, nó đồng nghĩa với việc chưa có đội tuyển nào tại bảng A giành vé đi tiếp. Nhưng Việt Nam cũng như Myanmar đều đang có 7 điểm sau 3 lượt trận, và chắc chắn các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ có lợi thế dẫn đầu bởi ở lượt cuối họ chỉ phải tiếp đón Campuchia trong khi Malaysia và Myanmar sẽ tử chiến để tranh một vé chơi tại bán kết.

    Vũ Quang Toản | 20:50 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...