MỚI NHẤT :
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Chuyên gia đặt niềm tin vào U20 Việt Nam

    16:49 Thứ sáu 12/05/2017

    BongDa.com.vn Trong một chia sẻ mới đây, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn đang có sự tính toán tốt về điểm rơi phong độ của U20 Việt Nam.

    Trước khi lên đường sang Hàn Quốc, các cầu thủ U20 Việt Nam đã có trận giao hữu với U20 Argentina và thất bại với tỉ số đậm 1-4. Sau trận đấu này, nhiều người đã cho rằng World Cup là một sân chơi vượt tầm và chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho những trận thua, thậm chí là thua rất đậm. Tuy nhiên, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lại có một cái nhìn khác.

     - Bóng Đá

    HLV lão làng của bóng đá Việt Nam- Nguyễn Thành Vinh tin U20 Việt Nam sẽ đạt đúng điểm rơi phong độ.

    Theo cựu HLV Sông Lam Nghệ An, trận thua vừa rồi hoàn toàn nằm trong dự tính của HLV Hoàng Anh Tuấn. Ông Vinh chia sẻ: Trận đấu này có thể HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra điểm rơi phong độ muộn bởi vì ở thời điểm này, các các thủ chưa thật sự sung sức, trình độ thể lực vẫn chưa được như ý.

    Khi đá tập huấn ở Đức, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá thể lực rất tốt, thậm chí các cầu thủ có thể đá 120 phút. Thời điểm đó, ở bên Đức thời tiết rét, nhiệt độ thấp nên trình độ thể lực thường rất tốt. Năm 2003, tôi từng cùng U23 Việt Nam sang Italy tập huấn thì thời điểm đó, trình độ thể lực cũng được đánh giá cao khi điều kiện thời tiết phù hợp với thể trạng của các cầu thủ.

    Khi trở về TPHCM, đúng vào thời điểm nắng nóng thì các cầu thủ cần thời gian để thích nghi sự thay đổi đó. U20 Argentina cũng vì thế mà sang sớm. Thế nên, họ cũng chưa phải ở trạng thái thể lực sung mãn nhất. Tất yếu, các cầu thủ chưa phát huy hết khả năng và phong độ chưa được ưng ý.”

    Cũng theo ông Vinh, một trong những vấn đề quan trọng mà bóng đá Việt Nam hay mắc phải là điểm rơi phong độ. Rất nhiều giải đấu, các ĐTQG thường mắc phải tình trạng “thử kêu đốt xịt”. Cầu thủ bung hết sức ở các trận giao hữu song khi vào đến giải đấu chính thức thường không phát huy hiệu quả.

     - Bóng Đá

    HLV Nguyễn Thành Vinh khi còn dẫn dắt U23 Việt Nam.

    “Tôi chưa đánh giá cao U20 Việt Nam ở trận đấu vừa rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ HLV Hoàng Anh Tuấn đang tính toán để điểm rơi phong độ của các cầu thủ đúng vào U20 World Cup. Bóng đá Việt Nam thường mắc phải hội chứng “thử kêu đốt xịt”. Thế nên, được thi đấu giao hữu với đối thủ mạnh, lại vào sân với tâm thế chuẩn bị cho giải đấu lớn như U20 Argentina là cơ hội tốt để U20 Việt Nam biết mình đang ở đâu và cần điều gì. Đây là trận đấu bổ ích với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Đặc biệt là khâu tính toán điểm rơi phong độ và thể lực.” – cựu HLV U23 Việt Nam nói.

    Ông Nguyễn Thành Vinh là cựu HLV Sông Lam Nghệ An với thành tích 3 lần vô địch quốc gia, 1 lần vô địch Cúp quốc gia, 1 lần vô địch Cúp Dunhill, 2 lần vô địch bóng đá trong nhà. Trên tuyển, ông cũng 8 lần trong BHL ĐTQG và Olympic quốc gia. Ông chính là người uốn nắn và đào tạo rất nhiều các ngôi sao như  Hữu Thắng, Văn Sĩ Hùng, Công Vinh,...

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 16:40 12/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...