MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Chuyên gia chỉ ra sai lầm 'chết người' của tuyển Việt Nam

    13:52 Thứ bảy 14/01/2023

    BLV Ngô Quang Tùng cho rằng tuyển Việt Nam cần rút ra bài học để bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với một lối chơi hợp lý hơn để thắng Thái Lan.

    Trên sân nhà, siêu phẩm của Văn Thanh giúp tuyển Việt Nam có trận hòa 2-2. Kết quả này khiến thầy trò HLV Park Hang Seo gặp bất lợi khi tái đấu Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2022, tại Thammasat ngày 16/1.

    Đánh giá về lối chơi của tuyển Việt Nam ở trận lượt đi, BLV Quang Tùng nói: "Chúng ta có một hiệp 1 tốt nhưng đầu hiệp 2 rõ ràng là cách chơi không hợp lý, cụ thể là tuyển Việt Nam không cho thấy mục đích hay hướng chơi rõ nét.

    Chuyên gia chỉ ra sai lầm 'chết người' của tuyển Việt Nam - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam chơi tốt trong hiệp 1.

    Đáng nói nhất là cự ly hàng phòng ngự không tốt. Chúng ta bắt việt vị cao nhưng ở vị trí như vậy là không hợp lý. Trong thế trận như vậy thì cự ly của hàng tiền vệ cũng hỏng".

    Về sự điều chỉnh lối chơi hiệp 2 khác so với hiệp 1 của HLV Park Hang Seo, BLV Quang Tùng phân tích: "Khi hiệp 1 chúng ta có bàn dẫn trước thì hiệp 2 chơi phòng ngự là hoàn toàn đúng. 

    Thực ra tuyển Việt Nam đã rất cố gắng, muốn có một tỷ số an toàn trong hiệp 1 nhưng không làm được. Đá không thắng được người ta thì mình phải giữ thôi. Nhưng tiếc là cự ly đội hình của Việt Nam không tốt khiến đối thủ ghi 2 bàn liên tiếp. May là Văn Thanh tỏa sáng mang về một trận hòa để hy vọng cho trận lượt về".

    Chuyên gia chỉ ra sai lầm 'chết người' của tuyển Việt Nam - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam gặp vấn đề về cự ly đội hình khi chơi phòng ngự trong hiệp 2. 

    Hòa 2-2, tuyển Việt Nam phải thắng Thái Lan và không thủng lưới ở trận lượt về mới giành ngôi vô địch AFF Cup 2022. Trong trường hợp thầy trò HLV Park Hang Seo hòa, phải có tỷ số 2-2 trở lên, còn nếu hòa 0-0 hay 1-1 sẽ thua chung cuộc vì luật bàn thắng sân khách.

    "Dĩ nhiên đây mới là một trận thôi, chưa phải là thảm họa. Chúng ta vẫn có cửa thắng nhưng hẹp hơn đối thủ", BLV Quang Tùng chốt lại.

    Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat. 

    Đại Nam | 11:33 14/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...