Vào giai đoạn nửa sau mùa giải năm ngoái, Arsenal đã đưa ra một nước đi đúng đắn khi quyết định mượn Martin Odegaard từ Real Madrid. Chân chuyền người Na Uy nhanh chóng thích nghi với lối chơi chung, kết hợp cùng Emile Smith Rowe và Bukayo Saka để giúp Pháo thủ lột xác sau giai đoạn nửa đầu mùa giải thảm họa.
Vì vậy, không ngạc nhiên khi Mikel Arteta bỏ qua những mục tiêu tiềm năng như James Maddison hay Houssem Aouar để mua đứt chân chuyền người Na Uy vào kỳ chuyển nhượng hè.
Chứng kiến cách hòa nhập và tác động tích cực mà Odegaard từng tạo ra, nhiều suy đoán cho rằng chàng trai người Na Uy sẽ một lần nữa đóng vai trò chủ chốt giúp Pháo thủ thắp lên hy vọng phục hưng. Tuy nhiên theo Goal, gần ba tháng trôi qua, tài năng sinh năm 1998 vẫn đang chật vật tìm lại những màn trình diễn đẳng cấp nhất.
Trong 8 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, Odegaard mới có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Bàn thắng đến từ cú sút phạt trực tiếp, giúp Arsenal có ba điểm trước Burnley, trong khi pha kiến tạo đến ở Carabao Cup khi Pháo thủ đè bẹp các cầu thủ trẻ của West Brom tại Hawthorns.
Xét trên mặt bằng chung các tân binh, Odegaard vẫn đáp ứng đúng kỳ vọng. Tuy nhiên đối với một ngôi sao từng thể hiện phong độ ấn tượng tại Premier League, NHM đội bóng Bắc London có lý do để không hài lòng về cái tên này.
Ở cuộc đụng độ Aston Villa hồi tuần trước, Odegaard đã ngồi ngoài để nhường chỗ cho Alexandre Lacazette. Sau đó trong màn chạm trán Leeds United tại Carabao Cup, anh tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.
Cơ hội sẽ đến với cựu sao Real Madrid khi Pháo thủ đến làm khách tại King Power vào ngày mai. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, bởi lẽ bộ đôi Lacazette - Aubameyang đang kết hợp ăn ý và vừa giúp Arsenal giành chiến thắng ấn tượng trước Aston Villa, khi Arteta quyết định sử dụng đội hình 4-4-2.
Thống kê từ Goal cũng đã chỉ rõ sự sa sút của Odegaard về những đóng góp cho mặt trận tấn công. Trong khi mùa trước, Odegaard có trung bình 2,45 lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi trận cho Arsenal, thì giờ anh chỉ đạt trung bình 0,97. Và kể từ đầu mùa giải hiện tại, bản hợp trị giá 30 triệu bảng thực hiện trung bình 2,92 đường chuyền vào khu vực 16m50 mỗi 90 phút, giảm đáng kể so với mùa trước (6,92/trận).
Không những thế, tác động mà ngôi sao người Na Uy tạo ra trong lối chơi Pháo thủ cũng suy giảm, thông qua số pha chạm bóng trung bình (59,62 so với 68,55), tỷ lệ giành quyền kiểm soát khu vực final third (0,32 so với 0,91).
Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Odegaard cũng giảm từ 90,4% xuống 86,5% và tỷ lệ thành công trong các pha tranh chấp tay đôi giảm từ 50,5% xuống 33,3%.
Dù Odegaard phải chơi lùi sâu hơn ở mùa giải năm nay, trong bối cảnh Granit Xhaka vắng mặt vì chấn thương, nhưng nhìn chung những dấu ấn đến từ chân chuyền 22 tuổi vẫn chưa thực sự rõ nét. Giai đoạn sắp tới, có lẽ cựu tài năng Real Madrid cần phải chắt chiu cơ hội ra sân nhiều hơn để chiếm lại lòng tin từ Arteta.
Odegaard gia nhập Arsenal