MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Chuyện gì đang xảy ra với Man City?

    23:20 Chủ nhật 13/11/2022

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Etihad liên tục sẩy chân và hiện đã bị Arsenal bỏ cách 5 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League.

     

    Man City tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể khi tiếp Brentford trên sân nhà Etihad. Nổi bật là sự xuất hiện của siêu tiền đạo Erling Haaland. Tuy nhiên, Brentford mới là đội nhập cuộc tốt hơn, khi tận dụng tốt sự hớ hênh của tuyến phòng ngự đội chủ nhà và giành thắng lợi 2-1.

    Dù vậy, The Citizens không phải không có cơ hội. Man City liên tục chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng như thường lệ với 75%. Thống kê cho thấy sự vượt trội của Man City. Họ tung ra 29 cú sút, 6 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng không có bàn thứ hai.

    Chuyện gì đang xảy ra với Man City? - Bóng Đá

     Man City gây thất vọng.

    Đây quả thật là điều điên rồ. Không ghi bàn, rốt cuộc Man City trả giá đắt. Cá nhân Erling Haaland thi đấu không hiệu quả. Từ đầu mùa, Man City không có được sự ổn định thường thấy. Trước Brentford, HLV Pep Guardiola tung đội hình gồm 10 cầu thủ góp mặt ở World Cup 2022 nhưng thất bại. 

    Sau 14 trận đã đấu, đội chủ sân Etihad để thua tới 2 trận và hòa 2 trận khác. Đây không phải là phong độ của một ứng cử viên vô địch. Pep Guardiola chỉ ra thiếu sót của Man City. Ông thừa nhận: "Chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề, chúng tôi không thể dâng cao tấn công với những pha bóng từ thủ môn đến tiền đạo.

    Trong quá trình luân chuyển bóng, chúng tôi cũng gặp khó khăn. Chúng tôi không thể tìm thấy nhịp điệu của mình và tấn công rất khó khăn vì họ phòng ngự rất tốt với 3 trung vệ và 3 tiền vệ tổ chức. Đội bóng hay nhất đã giành chiến thắng."

    Theo ý Guardiola, Man City gặp trở ngại khi đối đầu với những đội lùi sâu, chơi phòng ngự chặt chẽ. Đây là vấn đề vốn tồn tại từ lâu. Với Haaland, Man City được kỳ vọng sẽ dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của đối phương hơn.

    Chuyện gì đang xảy ra với Man City? - Bóng Đá

     Hàng công Man City bất lực.

    Thực tế, Haaland chơi khá bùng nổ. 18 bàn từ đầu mùa là một thành tích đáng nể. Dù vậy, cảm giác Man City dần gặp khó khăn trong khâu dứt điểm cuối cùng ở những trận gần đây. Giờ thì đội chủ sân Etihad đã kém Arsenal 5 điểm.

    Thất bại cho thấy Guardiola còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện Man City. Việc bị loại ở Champions League mùa trước vẫn là một bài học lớn. Mùa giải còn dài và Guardiola còn thời gian để giúp Man City chơi tốt hơn.

    Nhưng nếu mọi chuyện không chuyển biến theo hướng tích cực sau World Cup 2022, Guardiola có thể sẽ sớm kết thúc triều đại 7 năm tại Etihad.

    Với một đội bóng nhận được kỳ vọng lớn như Man City, màn trình diễn thời gian qua rõ ràng chưa thuyết phục.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 22:50 13/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...