MỚI NHẤT :
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Chuyện gì đang xảy ra với Juventus?

    23:09 Thứ tư 26/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Juventus vừa chính thức chia tay Champions League, thậm chí suất dự Europa League cũng chưa chắc được đảm bảo. Rõ ràng, đội bóng này đang chìm trong cơn khủng hoảng chưa có hồi kết.

     

    Điều gì đến cuối cùng đã đến, chuỗi phong độ tệ hại của Juventus kể từ đầu mùa đã khiến họ bị loại khỏi Champions League, sau trận thua đau 3-4 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Benfica. Đây là trận cầu đoàn quân của Max Allegri để đối thủ ghi tới 3 bàn chỉ trong 45 phút đầu tiên. Dù rất nỗ lực trong hiệp hai, nhưng đã quá muộn để họ lật ngược tình thế.

    Đại diện đến từ thành phố Turin chỉ có thể trách chính mình khi đã tự bắn vào chân rất nhiều lần. Ở lượt trận trước, họ thua Maccabi Haifa 0-2 trên đất Israel, qua đó đặt bản thân vào tình thế khó khăn. Trận thua Benfica vừa rồi chỉ là giọt nước tràn ly cho màn trình diễn nghèo nàn của Juventus kể từ đầu mùa.

    Chuyện gì đang xảy ra với Juventus? - Bóng Đá

     Juventus chính thức chia tay Champions League mùa này ngay từ vòng bảng.

    Thậm chí, đội bóng này cũng chưa chắc suất xuống dự Europa League, họ cần ít nhất 1 điểm nữa trong lượt trận cuối với PSG mới đảm bảo được việc mình sẽ còn cơ hội tại sân chơi hạng hai châu Âu.

    Đại dịch Covid-19 khiến tình hình tài chính của Juventus trở nên ảm đạm. Đó là lý do đến thời điểm này, “Lão phu nhân” vẫn theo đuổi dự án Super League cùng Real Madrid và Barcelona. Mùa hè vừa qua, các cầu thủ nổi bật họ chiêu mộ được phần lớn đến theo dạng miễn phí như Paul Pogba, Di Maria, trong khi Leandro Paredes được mượn từ PSG.

    Cả ba cái tên kể trên đều chất lượng, nhưng không may là Paul Pogba, bản hợp đồng được kỳ vọng nhất lại bất ngờ chấn thương, làm cho Max Allegri trở tay không kịp. Angel Di Maria, Bremer và Milik chơi ổn, còn các gương mặt mới khác như Paredes hay Kostic lại chẳng đóng góp được nhiều.

    Chuyện gì đang xảy ra với Juventus? - Bóng Đá

    BLĐ Juve chưa dám sa thải HLV Max Allegri bởi khoản tiền phải bồi thường quá lớn.

    Hàng công Juventus hoạt động không hiệu quả ở cả Serie A (17 bàn sau 11 trận) lẫn Champions League (8 bàn sau 5 trận), đó là nguyên nhân chính khiến kết quả gần đây của đội bóng này vô cùng bết bát. 

    Tại Serie A, Juventus phụ thuộc phần lớn vào khả năng ghi bàn của Dusan Vlahovic và Arkadiusz Milik. Bộ đôi này đóng góp 9 bàn thắng, chiếm 52% tổng số bàn thắng của đội chủ sân Allianz Stadium. Có thể chính việc thiếu vắng Pogba khiến cho kế hoạch xây dựng lối chơi xoay quanh tiền vệ này bị phá sản, để giờ đây chúng ta không thể hình dung ra được lối đá cụ thể của Juventus.

    Chủ tịch Andrea Agnelli và ban lãnh đạo đội bóng chưa có phản ứng nào, nhưng nhiều khả năng họ không thể sa thải HLV Max Allegri lúc này, bởi khoản bồi thường hợp đồng rất lớn. Họ sẽ buộc phải tiếp tục gắn bó với thuyền trưởng người Italia thêm một thời gian nữa và hy vọng mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 22:39 26/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...