MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Chuyến “du học” của Công Phượng đã có thành quả

    23:42 Thứ năm 14/11/2019 | 40

    BongDa.com.vn Có vẻ như bầu Đức đã đúng khi vẫn kiên trì để “gà nhà” của mình dùi mài tại xứ người.

    Từ Incheon United đến Sint Truiden, Công Phượng gần như không thể cạnh tranh được một suất đá chính. Hành trình “xuất ngoại” của cầu thủ sinh năm 1995 cho đến nay gần như chỉ là  con số 0 tròn trĩnh. Chính HLV Park Hang-seo vẫn lo ngại về việc tiền đạo sinh năm 1995 không được ra sân thi đấu sẽ ảnh hưởng đến cảm giác bóng cũng như tâm lý của cầu thủ này, cho dù vẫn ưu ái cho Phượng một suất lên tuyển.

     - Bóng Đá

     Công Phượng có màn trình diễn ấn tượng.

    Người ta trách tiền đạo xứ Nghệ thì ít, mà chỉ trích bầu Đức là nhiều. Truyền thông và người hâm mộ kêu gọi ông chủ HAGL đưa Công Phượng trở về để phát triển bình thường tại V-League. Tuy nhiên bầu Đức vẫn không hề thay đổi ý định, bởi ông tin rằng dù được thi đấu hay chỉ ngồi dự bị, CP10 cũng sẽ học hỏi được nhiều điều.

    Sự kiên định của bầu Đức có vẻ như đã phát huy tác dụng, ít nhất là ở trận đấu hôm nay. Công Phượng được tung vào sân trong hiệp hai đã làm chao đảo hàng phòng ngự UAE bằng tốc độ và khả năng đi bóng cực kỳ lắt léo của mình. Chỉ đáng tiếc ở những pha phản công, chân sút sinh năm 1995 nhận được quá ít sự hỗ trợ từ đồng đội.

    Nhìn cách Phượng di chuyển, khống chế trái bóng, thực hiện hàng loạt động tác giả… cho thấy sự tự tin của tiền đạo này đã trở lại. Công Phượng đã nhận thấy điểm yếu ở hai hành lang cánh của đối thủ và rất nỗ lực để khai thác triệt để những điểm yếu đó. Chân sút xứ Nghệ xứng đáng có một bàn thắng, hoặc chí ít là một pha kiến tạo sau những gì anh đã trình diễn trên sân.

     - Bóng Đá

    Sự tự tin trở lại trên đôi chân của Công Phượng. 

    Công Phượng không hề lép vế trong những cuộc tranh chấp tay đôi với những hậu vệ UAE có thể hình to lớn hơn. Khả năng thăng bằng của Phượng cũng được cải thiện đáng kể, cho phép anh có thể xoay sở và thoát khỏi vòng vây của đối thủ. Đúng như bầu Đức nói, “gà nhà” của ông không cần ra sân, chỉ tập luyện thôi cũng đã học được rất nhiều điều.

    HLV Park Hang-seo hẳn rất hài lòng với những bước tiến của cậu học trò. Trận đấu với Thái Lan sắp tới ông hoàn toàn có thể tin tưởng trao một suất đá chính cho Công Phượng trên hàng công. Sự tự tin đã trở lại, cộng với khát khao được thể hiện, đây là thời điểm thích hợp để tiền đạo xứ Nghệ có thể khẳng định bản thân trong màu áo ĐTQG.

    Endo | 23:42 14/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...