MỚI NHẤT :
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Chuông báo động cho Lê Huỳnh Đức

    17:37 Chủ nhật 14/08/2022

    CLB Sài Gòn chưa có dấu hiệu khởi sắc trong thất bại thứ 2 liên tiếp dù có sự giúp sức của Giám đốc Kỹ thuật Lê Huỳnh Đức.

    CLB Sài Gòn vừa để thua 1-2 trước đội Bình Dương ở vòng 12 tối 13/8. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương và GĐKT Lê Huỳnh Đức vẫn nằm ở đáy bảng V-League 2022. Họ vẫn giậm chân tại vị trí thứ 13 với 7 điểm, bỏ qua cơ hội vượt mặt CLB TP.HCM, đội chỉ hơn họ 2 điểm vì cũng thua ở vòng này.

    Hai bàn thua cùng một kịch bản ở cùng cánh trái theo hướng tấn công của Bình Dương, buộc ban huấn luyện CLB Sài Gòn phải thay người ngay phút 23. Lối chơi của đội bóng vẫn chưa định hình, nội binh kém còn ngoại binh tiếp tục là nỗi thất vọng.

     - Bóng Đá

    Lê Huỳnh Đức (phải) trình bày với Trưởng đoàn kiêm Chủ tịch CLB Sài Gòn, Trần Hòa Bình, sau trận thua 1-2 trên sân Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

    Chưa có dấu hiệu khởi sắc

    Trong trận ra mắt CLB Sài Gòn ở vòng 11, Lê Huỳnh Đức giúp đội tạo nên một bộ mặt tích cực trên sân Thống Nhất. Họ thi đấu không kém HAGL khi dám tổ chức cầm bóng và phối hợp tấn công. Tuy nhiên, vấn đề dứt điểm vẫn còn hạn chế khi đội Sài Gòn quá phụ thuộc vào phong độ các ngoại binh. Trận đó, CLB Sài Gòn thua HAGL 0-1.

    Khi sức chịu đựng không còn nữa, đội bóng phải thay thế Gustavo Costa. GĐKT Lê Huỳnh Đức thay cầu thủ người Brazil bằng Matheus Vieira và giữ lại Andre Vieira. Nhưng tới vòng 12, bộ đôi Vieira vẫn chưa thể kết hợp ăn ý trong trận thua Bình Dương. Tân binh số 99 sút sượt bóng, gián tiếp kiến tạo trong bàn gỡ 1-2 của Nguyễn Hoàng Quốc Chí

    Ở hàng thủ, Rodrigue Nanitelamio là người được chọn thay cho Ahn Byung-keon. Cầu thủ sinh năm 1996 chơi không mấy chắc chắc trong lần ra mắt. Dẫu vậy, trung vệ sinh năm 1996 trẻ tuổi hơn Ahn nhiều. Nanitelamio vừa rời đội hạng 3 Slovenia là Drava Ptuj FC để đến Việt Nam. Ngoài chiều cao 1,95 m, hồ sơ của anh không còn gì đặc biệt.

    Tuy nhiên, vấn đề nội binh mới đáng quan ngại. Trước Bình Dương, trung vệ U23 Việt Nam Đoàn Anh Việt được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ phải đã mắc nhiều sai lầm. Anh lúng túng, chơi bị động, không đọc được tình huống. GĐKT Lê Huỳnh Đức phải thay số 16 này ra ở phút 23 bằng Huỳnh Tấn Tài.

    Hai bàn thua của đội đều xuất phát từ biên phải của Anh Việt. Tấn Tài vào sân đã bịt được lỗ hổng này. CLB Sài Gòn không thua thêm vì chủ nhà co về bảo vệ tỷ số. HLV Phùng Thanh Phương thừa nhận cầu thủ đã chơi không tự tin như trận ra mắt GĐKT Lê Huỳnh Đức ở vòng đấu trước.

    Kết quả là Sài Gòn thua 1-2 và bỏ qua cơ hội đẩy CLB TP.HCM xuống vị trí chót bảng sau khi lượt đi khép lại. CLB Sài Gòn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhóm 4 đội đua trụ hạng mới chỉ là 4 điểm. Ở lại V-League chưa phải nhiệm vụ bất khả thi với đội Sài Gòn.

     - Bóng Đá

    CLB Sài Gòn sẽ trông cậy vào 4 "Tây", trong đó có tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo (phải). Ảnh: Quang Thịnh.

    Thay đổi của Lê Huỳnh Đức

    Trước khi CLB Sài Gòn ra sân ở vòng 12, đối thủ xếp trên họ là CLB TP.HCM đã thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Bình Định. Đó là động lực lớn nhất để Sài Gòn tìm cách đánh bại Bình Dương ở trận đấu diễn ra sau đó một ngày. Tuy nhiên, cơ hội này đã bị bỏ qua và hai đội phải phân định trong trận derby sắp tới.

    Sự có mặt của Lê Huỳnh Đức trong cabin kỹ thuật của CLB Sài Gòn bắt đầu tạo ra khác biệt. Với vai trò GĐKT nhưng cựu tiền đạo tuyển Việt Nam không khác gì người cầm quân, quyết định hầu hết sự thay đổi của CLB Sài Gòn sau khi về đội.

    Lê Huỳnh Đức nhanh chóng gạt trung vệ Lê Cao Hoài An ở ngoài trong trận thua HAGL và cho trung vệ số 4 dự bị trên sân Bình Dương. Hoài An mắc rất nhiều lỗi vị trí và sai lầm trực tiếp dẫn đến các bàn thua trước đó. Quyết định này cho thấy GĐKT Lê Huỳnh Đức phần nào nhìn ra vấn đề.

    Nhà cầm quân gốc Huế cũng phải "làm lành" mối quan hệ thầy - trò với Đỗ Merlo. Tiền đạo nhập tịch người Argentina từng bị Lê Huỳnh Đức chê già và đẩy khỏi CLB Đà Nẵng năm 2019. Chân sút sinh năm 1985 không bắt tay người thầy cũ khi bị thay ra trong trận thua trên sân Bình Dương.

    Để có sức bật mạnh mẽ, đội bóng cần một ngoại binh tốt. Huỳnh Đức từng thành danh với công tác huấn luyện khi có Merlo hỗ trợ cách đây hơn 10 năm. Lần này, ông chấm Nik Omladic nhưng phút cuối lại bị cựu tuyển thủ Slovenia từ chối. Vì vậy, bộ đôi Vieira và Merlo giờ là tất cả kỳ vọng của đội. Andre Vieira có 3 pha lập công còn Merlo đã ghi 4 bàn.

    Tuy nhiên, đội bóng vẫn còn thiếu chính xác trong những pha đưa bóng từ hai cánh vào vùng cấm địa. Merlo, Vieira đều có thể hình tốt để chơi không chiến. Các tiền vệ cánh đưa bóng vào một cách thiếu chủ đích khiến bài tạt cánh đánh đầu sở trường của GĐKT Lê Huỳnh Đức không đạt hiệu quả cao.

    Với kinh nghiệm hơn 13 năm trong nghề cùng tấm bằng HLV loại Pro, Lê Huỳnh Đức đã có những thay đổi để cải thiện tình hình. Ông là người nóng tính, mạnh mẽ, không phải người mềm dẻo. Ông nổi tiếng với phương pháp huấn luyện "bàn tay sắt" ở Đà Nẵng, sẵn sàng "trảm" bất cứ cầu thủ tỏ thái độ. Nhưng ở đội Sài Gòn vốn nhiều sóng ngầm, nhiệm vụ của ông Đức sẽ khó khăn hơn.

    Trận derby bóng đá TP.HCM vào ngày 20/8 sắp tới sẽ là cuộc đọ sức hấp dẫn cho cuộc đua trụ hạng V-League 2022.

    Lê Minh - Zing.vn | 15:00 14/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...