MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Chuỗi 12 trận AFF Cup bất bại của HLV Polking chấm dứt

    13:10 Chủ nhật 08/01/2023

    Thất bại 0-1 trước Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 khiến tuyển Thái Lan của HLV Alexandre Polking đứt chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp.

     - Bóng Đá

     Chuỗi bất bại của HLV Polking ở AFF Cup 2022 bị chặn đứng bởi Malaysia, đối thủ khó chịu bậc nhất của người Thái trong 8 năm qua. Ảnh: Warrix.

    Tiếp quản tuyển Thái Lan từ năm 2021, HLV Polking đã trải qua chuỗi 13 trận ở AFF Cup. Trước khi để thua Malaysia vào tối 7/1, "Voi chiến" có 9 chiến thắng và 3 trận hòa.

    HLV Polking đã tham dự hai kỳ AFF Cup cùng tuyển Thái Lan. Ở AFF 2020, ông cùng "Voi chiến" giành 4 chiến thắng tại vòng bảng trước Singapore, Philippines, Myanmar và Timor Leste. Đến bán kết, tuyển Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 ở lượt đi và hai đội hòa nhau 0-0 ở lượt về. Sau đó, thầy trò HLV Polking đánh bại Indonesia 4-2 ở chung kết lượt đi và hòa 2-2 ở lượt về. Qua đó, tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử.

    Tới AFF 2022, tuyển Thái Lan cũng bất bại ở vòng bảng. Họ giành chiến thắng trước Brunei, Philippines, Campuchia và hòa Indonesia, đội nhì bảng. Đến bán kết, thầy trò HLV Polking thua 0-1 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil.

    Tính trên mọi đấu trường, HLV Polking đã cầm quân 24 trận, giành 16 chiến thắng, hòa 4 trận và thua 4 trận. Tỷ lệ thắng của chiến lược gia này là 66,7%, cao nhất lịch sử tuyển Thái Lan. Những HLV có tỷ lệ thắng xếp sau Polking là Peter Reid (53%), Winfried Schafer, Kiatisuk Senamuang (cùng 50%).

    Tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội để sửa sai. Lúc 19h30 ngày 10/1, họ tiếp đón Malaysia trên sân nhà Thammasat ở trận bán kết lượt về. Tuy nhiên, khi không thể ghi bàn trên sân khách Bukit Jalil, tuyển Thái Lan gặp nhiều bất lợi.

    Nếu vượt qua Malaysia ở trận bán kết lượt về, tuyển Thái Lan sẽ phá dớp chỉ toàn hòa và thua trước "Harimau Malaya" trong suốt 8 năm qua.

    Nguyên Khang | 11:50 08/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...