MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • "Chúng tôi sẽ thuộc top 5 đội mạnh nhất châu Âu nếu không bán đi những trụ cột"

    09:54 Thứ sáu 07/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Việc James Pallotta không còn nắm quyền điều hành AS Roma đã khiến nhiều người cảm thấy hài lòng.

     

    Chiến thắng lịch sử của AS Roma trước Barcelona

    Trong 8 năm James Pallotta điều hành AS Roma, người hâm mộ đội bóng thủ đô đã trải qua những giây phút thăng hoa nhưng cũng không thiếu những nỗi buồn. Kế hoạch xây dựng sân vận động mới hoàn toàn bị đóng băng. Thượng tầng Giallorossi liên tục xảy ra biến động. Hàng loạt “công thần” như Daniele De Rossi, Francesco Totti, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Kostas Manolas phải ra đi trong sự ấm ức. Thành tích của AS Roma ngày càng tệ hại, điển hình là việc họ đã trải qua mùa giải thứ 2 liên tiếp không được tham dự UEFA Champions League.

    Trong hơn 1 năm qua, những cuộc biểu tình phản đối James Pallotta, kêu gọi vị tỉ phú người Mỹ từ chức đã xuất hiện ở nhiều nơi trên lãnh thổ Italia và Mỹ. Cuối cùng, ngày ấy đã đến. Hôm qua (6/8), James Pallotta đã quyết định bán lại 86,6% cổ phần của AS Roma cho Dan Friedkin. Nhiều người tin rằng tương lai tươi sáng đang chờ đợi Giallorossi bởi kế hoạch của Dan Friedkin đã nhận được sự ủng hộ của “Hoàng tử thành Rome” Francesco Totti và người cận vệ già Daniele De Rossi.

    Carlo Verdone:

     James Pallotta đã không còn là Chủ tịch của AS Roma.

    Mới đây, Carlo Verdone, diễn viên kiêm đạo diễn người Rome, đã đưa ra quan điểm của mình. Trả lời phỏng vấn với Calciomercato, ông chia sẻ:

    “Tôi hy vọng rằng lòng nhiệt thành của vị Chủ tịch mới sẽ đưa AS Roma trở thành 1 tập thể đoàn kết theo thời gian, với mục tiêu vươn lên vị trí dẫn đầu. Để làm được điều này, ông ấy không được bán những cầu thủ giá trị nhất để thu về 1 khoản tiền. Nếu không bán đi những cầu thủ quan trọng cho những đội bóng khác, AS Roma đã nằm trong tốp 5 đội bóng mạnh nhất châu Âu. AS Roma cần chiến đấu để giành Scudetto. Nếu không, các khán đài sẽ trở nên trống vắng bởi sự chán nản đã kéo dài trong quá nhiều năm.”

    Faro | 09:24 07/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...