MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • “Chúng tôi sẽ hồi sinh Coutinho trở lại phiên bản thời ở Liverpool”

    12:25 Thứ sáu 12/11/2021

    BongDa.com.vn HLV trưởng của đội tuyển Brazil – Tite đã lý giải quyết định triệu tập Philippe Coutinho lần này.

    Ngôi sao 29 tuổi đang gặp khá nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay. Anh chỉ là phương án dự bị ở Barca khi Ronald Koeman còn tại vị. Coutinho mới có vỏn vẹn 494 phút ra sân, đóng góp 1 bàn thắng. Mới đây anh còn dính lùm xùm khi bị cho là từ chối vào sân thay người ở trận hòa Celta Vigo 3-3.

    Bất chấp phong độ kém cỏi, Coutinho vẫn được HLV Tite triệu tập cho vòng loại World Cup lần này. Lý giải về quyết định đó, ông cho biết: “Coutinho hôm nay không phải là Coutinho hay nhất, nhưng Coutinho là một cầu thủ tuyệt vời.

    Anh ấy có một tương lai tuyệt vời, chúng tôi sẽ hồi sinh Coutinho trở lại phiên bản như thời ở Liverpool. Chúng tôi cần tiếp tục quá trình để xem anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời như thế nào.

    Tite lý giải quyết định triệu tập Coutinho - Bóng Đá

     Coutinho sa sút tại Barca.

    Tài năng là điều không cần bàn cãi và không ai có thể nói rằng Coutinho không có nó. Đối với tôi, Coutinho có thể chơi ở hai cánh, anh ấy có thể thi đấu ở trung lộ hoặt dạt biên, nhưng anh ấy là một cầu thủ không thể thiếu, người phải thực hiện những đường chuyền quyết định."

    Barca đã bỏ ra 142 triệu bảng để chiêu mộ Coutinho từ Liverpool vào tháng 01/2018. Tuy nhiên ngôi sao người Brazil phải vật lộn để tranh giành vị trí chính thức. Mùa giải 2019/20, Coutinho gia nhập Bayern Munich theo dạng cho mượn, cùng Hùm xám vô địch Champions League. Nhưng khi trở lại Camp Nou, anh vẫn không chứng tỏ được nhiều.

    Thương hiệu của Philippe Coutinho

     
    Endo | 11:55 12/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...