MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • "Chúng tôi đã uống hết rượu ở Manchester"

    10:00 Thứ năm 25/05/2023

    BongDa.com.vn Phát biểu với Sky Sports, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nói về màn ăn mừng chức vô địch của dàn sao The Citizens.

     

    Sau khi giành chức vô địch Premier League, Man City bước vào cuộc chạm trán Brighton với tâm lý khá thoải mái. Hai bên chia điểm trong một trận cầu đôi công hấp dẫn.

    Mourinho mỉa mai Pep Guardiola - Bóng Đá

     Pep hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

    Phát biểu với Sky Sports sau trận đấu, Pep Guardiola nói:

    "Trận đấu đặc biệt. Xin chúc mừng Brighton vì họ xứng đáng giành quyền tham dự Europa League.

    "Trước khi bước vào cuộc chạm trán này, chúng tôi đã uống hết rượu ở Manchester 48 giờ trước đó, nhưng chúng tôi đã chứng minh vì sao mình là nhà vô địch.

    "Chúng tôi đã thể hiện tốt khi có và không có bóng. Tôi không thấy sự suy giảm cường độ và ý tưởng của chúng tôi. Họ có cơ hội, chúng tôi có cơ hội, chúng tôi ghi bàn, họ ghi bàn.

    "Cả hai đội đều muốn có bóng, cả hai đội đều muốn gây sức ép. Thủ môn là yếu tố cơ bản trong trận đấu này. Brighton là một đội đặc biệt."

    Khi được hỏi liệu trận đấu với Brighton có phải là bài kiểm tra tốt cho các cầu thủ Man City hay không, Guardiola nói thêm: "Hoàn toàn đúng, Brighton hủy diệt những đối thủ khác mà họ đã đối đầu. Họ đã làm được điều đó trong một số thời điểm nhất định, đặc biệt là 10 hoặc 15 phút cuối.

    "Chúng tôi không thể đánh mất động lực. Trong tuần chúng tôi phải nghỉ ngơi, phục hồi tinh thần. Đã 6 tháng qua, việc chơi với Bayern Munich, Real Madrid và bám đuổi Arsenal đã khiến chúng tôi chịu nhiều áp lực. Buổi tập bây giờ thật thoải mái."

    Trường Sơn | 09:30 25/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...