MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • "Chúng ta quên mất M.U là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới"

    12:20 Thứ tư 06/09/2023

    BongDa.com.vn Trên Sky Sports, Paul Merson tin rằng Manchester United cần phải dũng cảm hơn trong tương lai nếu họ muốn thu hẹp khoảng cách với nhà vô địch Manchester City.

     

    Quỷ đỏ có thể cho rằng mình đã không may mắn sau khi thất bại trước Arsenal. Man United và Pháo thủ đang hòa với tỷ số 1-1 khi Alejandro Garnacho tưởng chừng đã mang về chiến thắng cho đội khách nhưng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

    Arsenal giành chiến thắng trong thời gian bù giờ nhờ các pha lập công của Declan Rice và Gabriel Jesus. Thất bại khiến Man United kém đội dẫn đầu Man City 6 điểm và Merson tin rằng câu lạc bộ cần phải mạo hiểm hơn khi họ muốn thu hẹp khoảng cách.

    Nói chuyện với Sky Sports, cựu danh thủ nói: "Manchester United ra quân để hòa. Họ cố gắng không để thua một trận nào trước khi cố gắng thắng nó. Tôi không hiểu. Nếu các đội ghi được bàn thắng thì bạn cũng phải cố gắng."

    Sancho, Ronaldo, Onana và những cầu thủ bất hòa với Erik ten Hag - Bóng Đá

     M.U đang đứng thứ 11 Premier League.

    "Tôi nghĩ HLV phải dũng cảm hơn. Ông ấy yêu cầu các cầu thủ phải dũng cảm hơn. Đó là thứ bóng đá phản công quá tiêu cực. Tôi thực sự lo lắng cho Man United."

    "Thời của Sir Alex Ferguson đã qua lâu rồi. Họ còn rất xa mới có thể giành chức vô địch như bạn từng thấy. Tôi biết mọi người đều ở rất xa Manchester City nhưng họ đã ở cách xa hàng triệu dặm."

    "Bạn quên mất họ là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Man United thậm chí không thể bỏ ra 7 triệu bảng cho Marc Cucurella. Họ chiêu mộ một cầu thủ [Sergio Reguilon] thậm chí không thể chơi cho Tottenham."

    Thanh Vũ | 11:50 06/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...