MỚI NHẤT :
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • "Chúng ta có cầu thủ hay nhưng không còn những người kiệt xuất như Quang Hải,..."

    00:03 Chủ nhật 17/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã đưa ra những bình luận về sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

    Song song với những thành công của Đội tuyển Quốc gia, bóng đá trẻ Việt Nam cũng đã có những bước tiến đáng kể khi mới đây, chúng ta vừa giành được tấm vé tham dự Vòng chung kết U19 Châu Á sau những chiến thắng xuất sắc trước Mông Cổ, Guam cùng trận hoà quả cảm trước Nhật Bản.

    Thành công này giúp người hâm mộ đang có thêm sự kỳ vọng trong việc thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ tiếp bước thành công mà lứa cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải hay Đỗ Duy Mạnh làm được khi tham dự World Cup U20. Dù vậy, theo nhận xét của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, thế hệ hiện tại sẽ rất khó có thể tái lập thành tích như những gì đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đạt được. 

    Trao đổi trên Soha, ông cho biết: "Sự bất ngờ đến từ Việt Nam có thể lặp lại. Nhưng trong bóng đá, mọi sự thành công, tiến bộ đều sẽ bị đối thủ chú ý thôi. Hiện Việt Nam không còn được coi là đội bóng yếu nữa. Bây giờ chúng ta phải chơi bằng thực lực, bằng sự tiến bộ.

    Sau trận U19 Việt Nam vs Guam - Bóng Đá

    U19 Việt Nam đang trình diễn phong độ ấn tượng.  

    Ở trận đá với Mông Cổ hay Guam chúng ta chơi không tốt, cho thấy vấn đề cố hữu, không riêng Việt Nam mà Đông Nam Á đều thế, là khâu dứt điểm không tốt. Các đối thủ ở châu Á sẽ nghiên cứu chúng ta rất nhiều. Khả năng vào sâu ở Vòng chung kết U19 châu Á là rất khó khăn.

    Các đội U có điểm đặc biệt là hay thi đấu thất thường. U19, U21 Australia chúng ta không ngại, nhưng U23, Đội tuyển Quốc gia thì chúng ta lại rất ngại họ. Có thể ở các lứa trẻ, Đông Nam Á chúng ta không ngại nhiều nước. Nhưng lên cao là chúng ta lại ngại họ.

    Quang Hải muốn vô địch SEA Games, lần đầu nói về chuyện xuất ngoại thi đấu - Bóng Đá

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng lứa cầu thủ trẻ hiện tại không có những cá nhân kiệt xuất như tiền vệ Nguyễn Quang Hải.  

    Vì thế, chúng ta phấn khởi khi có lứa trẻ tốt. Nhưng cần nhìn nhận kĩ có nhân tài kiệt xuất hay không, như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh? Hiện ở U19, chúng ta có cầu thủ hay, nhưng không có những cầu thủ kiệt xuất như trước.

    Không phải cứ làm tốt đào tạo trẻ thì sẽ có cầu thủ vượt trội. Đôi khi cần phải có may mắn. Có thể chúng ta đang tiến bộ trong đào tạo trẻ, nhưng để tái lập thành công như lứa Quang Hải cần cố gắng rất nhiều, không dễ".

    Phi Yến | 00:02 16/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...