MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Chung kết SEA Games 30: Tướng Park vô tình hé lộ “chiêu độc” quật ngã Indonesia

    22:58 Thứ hai 09/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn “Phù thủy” Park Hang-seo khẳng định sẽ chơi tất tay trước bại tướng U22 Indonesia để gặt Vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam.

    Nhìn từ con số thống kê và màn trình diễn thăng hoa của 2 đội tại vòng bảng, trận bán kết, rõ ràng U22 Việt Nam và Indonesia xứng đáng góp mặt ở trận tranh chức vô địch SEA Games 30. Tim Garuda ghi 21 bàn thắng, để thủng lưới 4 bàn thua. Thầy trò HLV Indra Sjafri cũng có trận thắng đậm nhất với tỷ số 8-0 trước Brunei. Họ cũng sở hữu tiền đạo Osvaldo Haay đang chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 30 với 8 bàn thắng.

    U22 Indonesia thi đấu xuất thần nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo chứng tỏ vì sao binh đoàn Rồng vàng là khắc tinh của đối thủ này. Hàng công U22 Việt Nam thậm chí còn có “hỏa lực” tấn công đáng gờm nhất SEA Games 30 với 21 lần xé lưới đối phương. “Song sát” Đức Chinh, Tiến Linh gieo khắc nỗi khiếp sợ cho đối thủ khi có tổng cộng 14 lần ghi bàn. Riêng Chinh “đen” đã có 8 pha lập công, cạnh tranh khốc liệt cùng Osvaldo Haay trong cuộc đua trở thành cầu thủ phá lưới đối thủ nhiều nhất SEA Games 2019.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam quyết giành Vàng SEA Games 30.

    Không có gì ngạc nhiên khi tướng Indra Sjafri tuyên bố đã tìm ra nhiều cách để đánh bại U22 Việt Nam. Ông Sjafri cho biết thêm Tim Garuda quyết dốc toàn lực thỏa cơn khát Vàng cho bóng đá Indoneisa. Nhưng muốn là một chuyện còn thực hiện được hay không là việc hoàn toàn khác. Vẫn với phong thái điềm tĩnh, “biết người biết ta”, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Indonesia thi đấu rất máu lửa, nhưng Việt Nam cũng là đội bóng hàng đầu ở SEA Games 30. Họ thi đấu rất kỹ luật, khả năng chuyển trạng thái từ thủ sang công rất nhanh và hiệu quả. Vòng bảng, U22 Indonesia ghi đến 17 bàn thắng, đặc biệt đa phần từ cánh phải. Tôi và các cầu thủ biết phải làm thế nào để một lần nữa quật ngã Indonesia gặt Vàng SEA Games”.

    Phát biểu vô tình của tướng Park Hang-seo đã phần nào hé lộ miếng đánh nguy hiểm nhất mà U22 Indonesia trình diễn tại giải đấu năm nay - các miếng đánh biên thần tốc. Rất khó để các đối thủ phát huy sức mạnh vốn có một khi đã bị thầy Park và cộng sự “điểm huyệt”. Nên nhớ vị thuyền trưởng người Hàn Quốc rất giỏi phá lối chơi, bóp nghẹt những quân bài tẩy của đối thủ.

     - Bóng Đá

     U22 Indonesia (áo đỏ) vẫn còn bộc lộ nhiều sai sót nơi hàng thủ.

    Thật vậy, Tim Garuda cực mạnh bên cánh phải với hơn 2/3 số bàn thắng xuất phát từ các đường tấn công biên chớp nhoáng do Asnawi Bahar khởi xướng. Bàn thắng mở điểm 1-0 trong trận thắng Thái Lan là bằng chứng điển hình. Từ pha phối hợp bên cánh phải, Asnawi kiến tạo cho Egy Maulana dứt điểm cận thành phá lưới người Thái. Trận bán kết mới đây thắng Myanmar với tỷ số 4-2, có đến 3 trong số 4 bàn thắng của đội bóng áo đỏ đến từ cánh phải.

    Bắt chết, làm "tắt điện" những pha lên bóng từ 2 biên sẽ góp phần vô hiệu hóa lối chơi tấn công của Indonesia. Thậm chí, U22 Việt Nam có thể tận dụng những pha lên bóng thần tốc, tận dụng khoảng trống do Asnawi Bahar, Ramdani Saddil tham gia tấn công không lùi về kịp phòng ngự, để tung “đòn kết liễu”, hạ gục Tim Garuda.

    Gia Minh | 22:00 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...