MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Chung kết AFF Cup 2022 Việt Nam vs Thái Lan: Điều thầy Park phải làm được

    17:17 Thứ tư 11/01/2023

    Tuyển Việt Nam cần phải có một kết quả có lợi trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 để dễ toan tính cho trận lượt về tại sào huyệt của đối thủ.

    Trong 3 lần vào chung kết AFF Cup, ngoại trừ Tiger Cup 1998 không có thể thức sân nhà-sân khách, tuyển Việt Nam chưa từng đá trận lượt về trên sân của đối phương. Hai chức vô địch của Việt Nam năm 2008 và 2018 đều diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về.

    Nói thế để thấy, tuyển Việt Nam chưa gặp cảnh đá trận quyết định trên sân khách và Thái Lan được chơi trận lượt về ở sân nhà là một lợi thế. Những gì mà đoàn quân của HLV Mano Polking thể hiện trong chiến thắng 3 sao trước Malaysia tối 10/1 cho thấy rõ điều đó.

    Thực tế này cũng đặt ra cho thầy trò HLV Park Hang-seo một phép tính rất rõ ràng. Nếu chúng ta không có chiến thắng trước Thái Lan ở lượt đi, trận tái đấu sau đó 3 ngày trên sân khách sẽ vô cùng khó khăn.

     - Bóng Đá

    Tiến Linh là niềm hy vọng số 1 của tuyển Việt Nam ở chung kết.

    Vấn đề là tìm kiếm thành công một chiến thắng là chưa đủ, bởi tuyển Việt Nam cần có một chiến thắng với hệ số an toàn nhất (không bị thủng lưới trên sân nhà chẳng hạn). Dĩ nhiên thắng Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang-seo. Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Park thậm chí còn chưa một lần đánh bại đối thủ ở giải đấu chính thức.

    Nhưng đây là giải đấu mà Thái Lan thường "khôn nhà, dại chợ", điển hình là trận hòa 1-1 trước Indonesia ở vòng bảng hay trận thua Malaysia 0-1 ở bán kết lượt đi.

    Điểm chung của cả hai trận đấu này là hàng công của Thái Lan chơi bế tắc và bỏ lỡ nhiều cơ hội. HLV Mano Polking cho rằng đây chính là vấn đề lớn nhất của bầy "Voi chiến" ở AFF Cup 2022, và hy vọng sẽ khắc phục được ở trận chung kết.

    Thái Lan chỉ thực sự là chính mình khi trở về sân nhà, nơi mà họ có những chiến thắng đậm trước Philippines, Campuchia hay gần nhất là Malaysia ở bán kết.

     - Bóng Đá

    Tuyển Thái Lan toàn thắng 3 trận sân nhà ở AFF Cup 2022.

    Như vậy, trước khi đối đầu với một Thái Lan mạnh nhất ở chung kết lượt về, tuyển Việt Nam phải có một kết quả có lợi ở trận lượt đi.

    Những gì mà Malaysia dù bị đánh giá yếu hơn nhưng vẫn thắng Thái Lan 1-0 mang tới nhiều sự gợi ý cho ông Park. Gần như ở trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình tới đây, tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công, bất chấp việc đây không phải là lối chơi sở trường dưới thời HLV Park Hang-seo.

    Ghi nhiều hơn 1 bàn và không để thủng lưới, tuyển Việt Nam sẽ yên tâm hơn khi hành quân tới sân Thammasat với sức ép cực lớn từ khán giả Thái Lan và trước một đối thủ luôn biết các phát huy được sức mạnh, tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.

    Đại Nam | 17:04 11/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...