MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Chức vô địch World Cup của Messi có được dàn xếp như Louis van Gaal tuyên bố?

    05:08 Thứ năm 14/09/2023

    BongDa.com.vn Louis van Gaal từng cho rằng chức vô địch World Cup của Lionel Messi đã được dàn xếp. Liệu phát ngôn của ông là có cơ sở?

    Hồi đầu tháng 9, Louis Van Gaal nói với tờ báo NOS của Hà Lan rằng chức vô địch World Cup của Messi đã được dàn xếp. Ông nói: "Hãy nhìn cách cầu thủ Argentina ghi bàn so với Hà Lan đi, hay cách họ nhiều lần đi quá giới hạn mà không bị trừng phạt, nó cho thấy giải đấu này như đã được dàn xếp".

    Đặt vào bất cứ ngữ cảnh nào, phát ngôn của Van Gaal nghe có vẻ thiếu tỉnh táo và có phần… lẩm cẩm. Tuy nhiên, liệu vị chiến lược gia lão làng này chỉ nói bừa, hay ông có cơ sở nào để phát ngôn như vậy?

    “Hãy nhìn cách cầu thủ Argentina ghi bàn so với Hà Lan”

    Trong trận tứ kết World Cup 2022, bàn thắng đầu tiên của Argentina đến vào phút 35. Đường chuyền không cần nhìn của Lionel Messi xé toạc hàng thủ của Hà Lan và Nahuel Molina không gặp quá nhiều khó khăn để đưa bóng vào lưới của Andries Noppert. Bàn thắng này thể hiện rõ nhãn quang và bản lĩnh của Messi, và người duy nhất có thể “dàn xếp” bàn thắng đó chỉ có thể là El Pulga.

    Chức vô địch World Cup của Messi có được dàn xếp như Louis van Gaal tuyên bố? - Bóng Đá

     Tình huống Dumfries phạm lỗi với Acuna trong vòng cấm.

    Bàn thua tiếp theo của Hà Lan đến vào phút 73. Argentina được nhận một quả penalty sau khi Marcos Acuna bị Dumfries phạm lỗi trong vòng cấm. Lionel Messi không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền và mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt. Không có nhiều thứ để bàn về tình huống đó, Dumfries đã mắc bẫy của Acuna và tác động của anh là đủ để trọng tài cắt còi.

    “Cầu thủ Argentina nhiều lần đi quá giới hạn mà không bị trừng phạt”

    Phút 88, sau hai pha tắc bóng máu lửa, tiền vệ Leandro Paredes của Argentina găm thẳng quả bóng vào băng ghế của Hà Lan. Pha bóng đó đã khiến cầu thủ và ban lãnh đạo hai đội nóng mắt mà lao thẳng vào nhau. Cuối cùng, Paredes phải nhận một tấm thẻ vàng cảnh cáo. Đáng nói hơn cả, ngay trước đó, Paredes đã có pha vào bóng nguy hiểm với Nathan Ake. Nó là đủ để trọng tài thổi phạt, nhưng anh đã thoát án.

    Chức vô địch World Cup của Messi có được dàn xếp như Louis van Gaal tuyên bố? - Bóng Đá

     Hà Lan và Argentina căng thẳng sau pha bóng của Paredes.

    Dù sao, đây cũng là một trận đấu căng thẳng và đầy thử thách. Các cầu thủ của cả hai đội đều muốn đấu trí với đối thủ và tìm mọi cách để giành được chút lợi thế dù là nhỏ nhất. Sau trận đấu, trọng tài Antonio Mateo Lahoz bị cầu thủ cả hai đội chỉ trích và thậm chí còn được thành viên ban tổ chức giải hộ tống về nhà để đảm bảo an toàn. 

    Đích thân Lionel Messi cũng đã lên tiếng phàn nàn về công tác trọng tài: “FIFA không thể cho một trọng tài như vậy cử hành những trận đấu quan trọng này, trọng tài đó rõ là không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ”. 

    “Giải đấu này như đã được dàn xếp”

    Khi Louis van Gaal nói kết quả giải đấu đã được dàn xếp, hẳn ông sẽ khiến nhiều cổ động viên nghĩ đến 5 quả penalty mà Argentina được nhận. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, có những tình huống thổi phạt rất rõ ràng, và cũng có những tình huống mang tính chủ quan cao hơn. Bởi lẽ, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở con người chứ không phải máy móc.

    Ở trận đấu đầu tiên, với Saudi Arabia, khi VAR phán quyết Paredes bị kéo ngã trong vòng cấm, Argentina được đá phạt đền, Messi ghi bàn, nhưng đội bóng Nam Mỹ vẫn thất bại. Ở trận tiếp theo, VAR tiếp tục can thiệp và Argentina hưởng quả phạt đền. Lần này, Lionel Messi không đánh bại được Szczęsny nhưng El Pulga và các đồng đội vẫn có được 3 điểm nhờ 2 bàn thắng khác. Ở cả hai trận đấu này, hai quả penalty đều không mang ý nghĩa quyết định đến cục diện trận đấu.

    Chức vô địch World Cup của Messi có được dàn xếp như Louis van Gaal tuyên bố? - Bóng Đá

     Pha bóng khiến Croatia bị thổi phạt đền.

    Quả phạt đền trong trận gặp Croatia có lẽ là tình huống gây tranh cãi nhất. Julian Alvarez lốp bóng qua Dominik Livakovic nhưng rồi lại va vào thủ thành Croatia. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền mà không cần kiểm tra lại với tổ trợ lý. Quyết định đó có thể coi là hơi nặng với Croatia, nhưng để nói là dàn xếp như Louis van Gaal thì quá thiếu khách quan.

    Cựu tuyển thủ Pháp Patrice Evra đã đáp trả tuyên bố của Van Gaal rằng: “Messi đã gánh cả tuyển Argentina. Người ta nói Messi vô địch World Cup vì anh ấy được trao 5 quả phạt đền. Tôi thách ai vào mà đá được 5 quả đó đấy.”

    Suy cho cùng, phát ngôn của Louis van Gaal là thiếu căn cứ và nó thậm chí còn khiến thanh danh của ông thêm phần tổn hại.

    (Bạn đọc: Đặng Minh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 04:38 14/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...