MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Chưa phải lúc "Iniesta mới" cập bến Man Utd

    23:30 Thứ hai 05/06/2023

    BongDa.com.vn Trong cuộc trao đổi được trích dẫn bởi The People's Person, cựu cầu thủ Jan Ceulemans đã đưa ra nhận định về một tài năng đồng hương.

     

    Không chỉ nhắm đến những ngôi sao hàng đầu thế giới, gần đây, nhiều nguồn tin cho biết Manchester United đang có kế hoạch thâu tóm Arthur Vermeeren - 'viên ngọc quý' của bóng đá Bỉ. Vermeeren vừa trải qua một mùa giải thăng hoa cùng Royal Antwerp, góp công lớn giúp CLB này lên ngôi vô địch quốc gia lần đầu kể từ năm 1957.

    Dù chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Vermeeren lại được giới chuyên môn so sánh với Andres Iniesta vì kỹ năng xử lý bóng ấn tượng của mình. Tuy vậy, theo quan điểm đến từ huyền thoại bóng đá Bỉ, Jan Ceulemans, vẫn còn sớm để tài năng 18 tuổi chuyển sang khoác áo một câu lạc bộ lớn. Ceulemans cho biết:

    Arthur Vermeeren to Manchester United: Potential 2023 signing profile - Bóng Đá

     Vermeeren đang được nhiều đội bóng quan tâm. 

    “Bây giờ đây, Barcelona và Manchester United đã được nhắc đến. Những thương hiệu đó có vẻ còn hơi sớm đối với tôi."

    Bên cạnh Man Utd và Barcelona, Newcastle United cũng được cho là đã tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Vermeeren. Về phần mình, trong một cuộc trao đổi gần đây, tài năng người Bỉ đã né tránh những câu hỏi liên quan đến tương lai của bản thân.

    Huỳnh Phong | 23:00 05/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...