MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Chủ tịch UEFA nêu tên cầu thủ bị đánh giá thấp nhất trong lịch sử

    09:12 Thứ hai 09/05/2022

    BongDa.com.vn Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, cho rằng tiền đạo của Real Madrid, Karim Benzema, là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp nhất trong lịch sử.

     

    Ceferin mô tả Benzema, 34 tuổi, là một cầu thủ đáng kinh ngạc, người luôn bị ở dưới cái bóng của người khác.

    Trong một cuộc phỏng vấn với RMC, Ceferin nói: "Đối với tôi, Benzema là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp nhất trong lịch sử. Cậu ấy là một cầu thủ đáng kinh ngạc. Hiện tại, cậu ấy được công nhận nhiều hơn, nhưng cậu ấy luôn ở trong cái bóng của người khác."

    "Thật không thể tin được bằng cách nào cậu ấy ghi bàn bằng nhiều cách khác nhau, ngay cả khi điều đó dường như là không thể."

    Rodri warns Man City over Benzema threat - Bóng Đá

     Benzema đang có mùa giải chói sáng cho Real Madrid.

    Benzema đang có phong độ chói sáng cho Real Madrid ở mùa giải này. Tuyển thủ người Pháp đã giúp Los Blancos giành chức vô địch La Liga cách đây vài ngày. Cựu ngôi sao của Lyon hiện là vua phá lưới Champions League mùa giải hiện tại với 15 bàn thắng để giúp đưa Real Madrid vào chung kết.

    Los Blancos sẽ đối đầu với Liverpool ở trận tranh cúp C1 vào cuối tháng 5. Họ gặp lại ở chung kết cúp châu Âu chỉ 4 năm sau khi đối đầu ở trận đấu cuối mùa giải 2017/2018, nơi Real giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

    Real và Liverpool là cặp đấu duy nhất từng chạm trán 3 lần ở chung kết C1. Họ đối đầu tại đây lần đầu tiên năm 1981, khi đó Lữ đoàn đỏ là bên giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

    Thanh Vũ | 08:42 09/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...