MỚI NHẤT :
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • Chủ tịch UEFA chỉ trích Messi, Emiliano Martinez

    09:55 Thứ bảy 08/04/2023

    Ông Aleksander Ceferin dùng những từ ngữ nặng nề để lên án màn ăn mừng thiếu tôn trọng của thủ môn tuyển Argentina sau chung kết World Cup 2022.

    Chủ tịch UEFA chỉ trích Messi, Emiliano Martinez - Bóng Đá

    Martinez và Messi là thủ môn và cầu thủ hay nhất World Cup. 

    "Tôi không hiểu sao Emiliano Martinez lại chế nhạo Kylian Mbappe. Lẽ ra Lionel Messi phải nhắc đồng đội thể hiện sự tôn trọng, bởi cậu ấy còn làm đồng đội của Mbappe trong cả năm", Daily Mail dẫn lại phát biểu của Chủ tịch UEFA, Ceferin.

    "Martinez như một con rối ở loạt luân lưu. Đó không phải là tinh thần thể thao. Đó là những hành động thô thiển và tôi không thích nó", ông Ceferin nhấn mạnh.

    Ngoài ra, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Châu Âu còn dùng từ "ghê tởm" để nói về màn ăn mừng của Martinez khi nhận danh hiệu Thủ môn hay nhất World Cup 2022.

    "Đó là cử chỉ không được phép thực hiện, ngay cả khi bạn vô địch World Cup. Hãy tỏ ra là một cầu thủ vĩ đại, đừng khiến bản thân như một người nguyên thủy. Một thủ môn giỏi chưa chắc đã là người tốt", ông Ceferin cho biết.

    Về phía Martinez, thủ môn sinh năm 1992 từng chia sẻ sau khi thấy Mbappe ngồi xuống sân bày tỏ sự thất vọng ở chung kết, anh tiến đến trò chuyện với ngôi sao của PSG.

    "Tôi nói rằng cậu ấy cần đứng dậy và hướng đến tương lai. Mbappe không nên ngồi tại đó mà hãy cảm thấy tự hào vì những gì đã làm được, đó là sự thật. Cậu ấy ghi 4 bàn vào lưới tôi. Người nên ngồi xuống sân phải là tôi", Dibu nói.

    Đến hôm 12/2, Martinez một lần nữa khẳng định không có hành vi chế nhạo Mbappe: "Sao tôi có thể chế nhạo Mbappe? Cậu ấy chọc thủng lưới tôi 4 lần trong một trận chung kết đấy, cậu ấy chế nhạo tôi thì đúng hơn. Tôi ngưỡng mộ và rất tôn trọng cậu ấy".

    Tuấn Nguyên | 06:07 08/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...