MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Chủ tịch UEFA: Cấm Man City dự giải châu Âu là quyết định đúng

    09:09 Thứ năm 25/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho biết quyết định cấm Manchester City tham gia tất cả các giải đấu ở châu Âu trong 2 năm vào năm 2020 là đúng đắn.

    Vào tháng 2 năm 2020, Cơ quan kiểm soát tài chính câu lạc bộ của UEFA đã phát hiện City vi phạm các quy tắc của Luật công bằng tài chính, FFP. Dù vậy lệnh cấm cuối cùng đã bị Tòa án Trọng tài Thể thao CAS lật ngược.

    Nhà vô địch Premier League đã bị cáo buộc lạm phát doanh thu tài trợ từ năm 2012 đến năm 2016. UEFA đã đưa ra lệnh cấm thi đấu 2 năm và phạt 30 triệu euro đối với câu lạc bộ. Nhưng vào tháng 7 năm 2020, CAS đã bãi bỏ lệnh cấm và giảm mức phạt xuống còn 10 triệu euro.

    Jurgen Klopp told to take pay cut as UEFA chief Aleksander Ceferin hits back at Liverpool boss - Bóng Đá

     Ceferin cho rằng City xứng đáng bị cấm dự C1.

    Ceferin khẳng định UEFA đã đúng khi xử phạt Man City. Ông nói với The Telegraph: "Chúng tôi biết mình đã đúng. Chúng tôi sẽ không quyết định nếu chúng tôi không cho rằng mình đúng. Là một luật sư bào chữa trong 25 năm, tôi biết rằng, đôi khi, bạn thắng một vụ kiện mà bạn chắc chắn mình sẽ thua."

    "Và, đôi khi, bạn thua một vụ kiện khi bạn chắc chắn… Bạn chỉ cần tôn trọng, trong một nền dân chủ nghiêm túc, quyết định của tòa án. Tôi không muốn nói về vụ việc ở Anh. Nhưng tôi tin rằng quyết định của cơ quan độc lập của chúng tôi là đúng đắn. Tôi không tham gia vào quyết định này."

    Thanh Vũ | 08:39 25/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...