MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Chủ tịch Sevilla nhắc lại lý do không bán Kounde cho Chelsea

    16:41 Thứ bảy 23/10/2021

    BongDa.com.vn Những nỗ lực của Chelsea dành cho Jules Kounde trong kỳ chuyển nhượng mùa hè chưa bao giờ thực sự có hiệu quả.

    Chelsea đã thể hiện rõ quyết tâm theo đuổi Jules Kounde trong mùa hè, thậm chí chấp nhận mức phí 50 triệu euro để mua cầu thủ trẻ. Tuy nhiên Sevilla bất ngờ tăng giá phút cuối, The Blues không tiếp tục đàm phán, kết thúc thương vụ này.

    Vẫn có thông tin cho rằng The Blues sẽ quay lại với Kounde vào tháng Giêng, nhưng sau những gì hàng thủ của họ đang làm được, việc này trở nên không chắc chắn. Kể từ đó, nhiều quan chức của Sevilla đã nhiều lần nhắc lại thương vụ này, gồm cả chủ tịch Jose Castro và giám đốc thể thao Monchi.

    Jules Kounde to Chelsea transfer moves step closer as Sevilla leave ace out of Elche squad - Bóng Đá

     Chelsea từng muốn có Kounde.

    Castro mới đây đã đề cập đến thương vụ một lần nữa, ông nói: "Nói rằng câu lạc bộ chúng tôi đã kiệt quệ tài chính là điều nực cười. Mùa giải trước, chúng tôi có lãi, sau một mùa giải không có vé mùa, không có tiền bán vé… Sự thâm hụt sẽ được giải quyết bằng cách bán Kounde và chúng tôi cho thấy rằng chúng tôi có tiềm lực kinh tế và chúng tôi sẽ không chấp nhận 50 triệu euro. Việc mọi người nói rằng Sevilla gặp khó khăn chỉ là do không có cảm tình với câu lạc bộ."

    Hiện sao trẻ Trevoh Chalobah đang chơi tốt ngoài mong đợi cho The Blues, khiến họ có thể tạm thời chưa cần mua trung vệ vào giữa mùa.

    Siêu phẩm của Kounde vào lưới Barca:

     
    Thanh Vũ | 16:11 23/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...