MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Chủ tịch PSG vướng vào scandal mới

    14:40 Thứ năm 29/09/2022

    Ông Nasser Al Khelaifi bị tố có liên quan đến vụ bắt giữ và tra tấn một doanh nhân người Pháp để che đậy các hành vi xấu của mình.

    Chủ tịch PSG vướng vào scandal mới - Bóng Đá

     Nasser Al Khelaifi là một trong những nhân vật quan trọng giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    Liberation tiết lộ vào năm 2020, Al-Khelaifi dính líu đến vụ bắt giữ Tayeb B (một doanh nhân giấu tên - PV). Nhân vật này có nhiều bằng chứng về các hành vi sai trái của Chủ tịch Paris Saint-Germain trong việc giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022.

    Khi đang sống ở Doha (thủ đô Qatar) cùng vợ con, Tayeb B bị một nhóm người bắt giữ và giam trong 9 tháng. Đầu tháng 11/2021, doanh nhân sinh ra tại Paris mới được thả sau khi đồng ý giao nộp cho chính quyền Qatar một USB và ổ cứng giữ bằng chứng liên quan đến Al-Khelaifi.

    Tayeb B tiết lộ với truyền thông Pháp rằng mình bị thẩm vấn, tra tấn tâm lý trong một thời gian dài trước khi đồng ý giao bằng chứng cho các luật sư của Al-Khelaifi. Nạn nhân sau đó cũng bị ép ký vào một thỏa thuận bảo mật thông tin.

    Đây không phải lần đầu nhà lãnh đạo PSG vướng vào các rắc rối liên quan đến việc Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022. Tháng 2/2020, ông Al Khelaifi bị chính quyền Thụy Sĩ cáo buộc hối lộ các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Đến tháng 6/2022, doanh nhân người Qatar được tòa tuyên trắng án.

    Với vị thế và các mối quan hệ của mình ở châu Âu, Al Khelaifi là một trong những nhân vật quan trọng giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022. Ông hiện là Chủ tịch Hiệp hội Các CLB Châu Âu (ECA).

    Đầu tuần này, nhà lãnh đạo của CLB nước Pháp gây tranh cãi khi nhận xét Barca vi phạm luật công bằng tài chính. "Việc Barcelona bán tài sản có công bằng không? Tất nhiên là không. Tôi thậm chí còn không chắc hành động này là hợp pháp. Nếu Barca làm được, các CLB khác cũng sẽ làm theo", Al-Khelaifi nói.

    Theo Hồng An - Zing.vn | 14:22 29/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...