MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Chủ tịch PSG: 'Messi đang hạnh phúc'

    08:32 Thứ sáu 09/12/2022

    Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tự tin giữ chân Lionel Messi khi hợp đồng của siêu sao người Argentina và PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa 2022/23.

    "Với những gì đang thể hiện tại tuyển Argentina, Messi đang rất hạnh phúc. Nếu một cầu thủ không vui, bạn sẽ thấy màn trình diễn của họ không tốt ở đội tuyển quốc gia. Messi đã thể hiện tuyệt vời ở PSG mùa này. Cậu ấy ghi rất nhiều bàn thắng và kiến tạo ở ĐTQG lẫn CLB. Sau World Cup 2022, chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau. Đôi bên đều vui vẻ về chuyện này", chủ tịch Al-Khelaifi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports hôm 8/12 (giờ Hà Nội).

    Trước khi dự World Cup, Messi có phong độ ấn tượng với 12 bàn và 14 kiến tạo sau 19 lần ra sân trên mọi đấu trường cho PSG. Hôm 25/10, đội bóng thủ đô Paris được cho muốn đề nghị Messi bản hợp đồng một năm kèm thêm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Le Parisien cho biết PSG luôn có thiện chí muốn Messi ở lại đội bóng và sẵn sàng trao quyền quyết định tương lai cho cầu thủ này.

    Chủ tịch Al-Khelaifi hài lòng với việc sở hữu Messi trong đội hình. Doanh nhân 48 tuổi người Qatar đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tài năng của Messi. Theo Le Parisien, Messi nhận 41 triệu euro mỗi mùa tại Pháp, một phần trong đó được chi trả thông qua hình thức tiền điện tử. Hợp đồng cũng bao gồm phần thưởng cho lòng trung thành.

    Messi vừa chơi trận chuyên nghiệp thứ 1.000 trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Australia ở vòng 16 đội World Cup 2022. Đại diện Nam Mỹ sẽ đụng độ Hà Lan ở tứ kết vào rạng sáng 9/12 để giành một suất vào bán kết.

    Trong một diễn biến khác, khi được hỏi về việc chiêu mộ tiền đạo Marcus Rashford từ MU, chủ tịch Al-Khelaifi cho biết: "Đó là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu muốn chiêu mộ Rashford theo dạng chuyển nhượng tự do, chúng tôi phải cạnh tranh với rất nhiều CLB. Chúng tôi không muốn che giấu việc dành sự quan tâm cho Rashford trước đây. Nhưng thời điểm đó không phải là lúc thích hợp cho cả hai bên. Còn ở mùa hè này thì tại sao không?".

    "Nếu Rashford là cầu thủ tự do, tất nhiên chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Nhưng PSG sẽ không thảo luận với Rashford ngay bây giờ. Hãy để cậu ấy tập trung vào World Cup 2022. Sau đó vào tháng 1/2023, chúng tôi sẽ đàm phán nếu còn hứng thú với Rashford", doanh nhân người Qatar nói. Tương tự Messi, hợp đồng của Rashford với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa 2022/23.

    Duy Luân | 07:30 09/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...