MỚI NHẤT :
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-1 Arsenal (H1): Hojbjerg phản lưới
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Chủ tịch PSG: 'Chúng tôi đang làm việc để giữ Messi và Mbappe'

    10:46 Thứ bảy 25/03/2023

    Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG lên tiếng về tương lai của hai cầu thủ quan trọng, Lionel Messi và Kylian Mbappe.

    Chủ tịch PSG: 'Chúng tôi đang làm việc để giữ Messi và Mbappe' - Bóng Đá

    PSG coi giữ chân Messi và Mbappe là ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Reuters.

    Chúng tôi đang làm việc để giữ chân Mbappe, Messi và Ramos. Ngoài 3 cầu thủ này, chúng tôi phải tập trung vào những cầu thủ trẻ và những tài năng mà chúng tôi có cho tương lai CLB”, ông Nasser Al-Khelaifi phát biểu trên Marca (Tây Ban Nha).

    Tương lai của Mbappe và Messi là vấn đề khiến PSG đặc biệt quan tâm. Mbappe ký thỏa thuận linh hoạt vào hè năm ngoái, đảm bảo gắn bó với PSG cho đến hè 2024 kèm tùy chọn gia hạn một năm, tức đến tháng 6/2025.

    Trong khi đó, hợp đồng của Messi với đội bóng chủ sân Parc des Princes sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Mbappe và Messi đều là cầu thủ trụ cột và tạo sức hút lớn cho PSG nên ông Nasser Al-Khelaifi muốn níu chân cả hai.

    Chúng tôi thật may mắn khi có những cầu thủ giỏi nhất thế giới, những người muốn thi đấu cho PSG mặc dù họ nhận được nhiều đề nghị từ các CLB khác”, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tuyên bố.

    Ông Nasser Al-Khelaifi cũng nói về kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng: “PSG sẽ xem xét trong mùa hè những điều cần làm để cân bằng đội hình. Tôi không lo lắng khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Tôi rất tự hào về những cầu thủ trẻ đang lên của CLB như Warren Zaire -Emery, El Chadaille Bitshiabu và những người khác”.

    Chủ tịch PSG khen ngợi Premier League là giải đấu mạnh nhất thế giới và cho rằng những giải đấu khác cần phải cải thiện. Ông Nasser Al-Khelaifi phân tích: “Premier League thật tuyệt vời. Họ khuyến khích đầu tư, chống lại nạn vi phạm bản quyền và phân chia thu nhập rất tốt giữa các đội”.

    Nasser Al-Khelaifi lấy dẫn chứng về Norwich, đội bóng xếp bét bảng Premier League mùa trước thu về gần 100 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình, gần gấp đôi so với PSG (60 triệu bảng).

    Nguyễn Sơn | 10:15 25/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...