MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Chủ tịch lên tiếng, Arsenal sắp đón trung vệ chất lượng từ Ligue 1?

    17:53 Thứ ba 12/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Pháo thủ sẽ chiêu mộ thành công một trong những trung vệ tiềm năng nhất Ligue 1?

    Mùa Hè tới, chắc chắn HLV Mikel Arteta sẽ vô cùng bận rộn với hàng tá công việc đang chờ được giải quyết tại Emirates. Trước tiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cần phải đưa ra quyết định về tương lai của những cầu thủ chủ chốt như Pierre-Emerick Aubameyang hay Mesut Ozil, và tiếp đến là bổ sung hàng loạt tân binh chất lượng, trong bối cảnh đội hình của Pháo thủ còn tồn đọng quá nhiều điểm yếu.

    Có thể thấy, hàng thủ luôn là "tử huyệt" của đội chủ sân Emirates trong nhiều mùa giải gần đây, và sẽ không quá bất ngờ nếu Arteta ưu tiên nâng cấp khu vực này ở phiên chợ sắp tới. Trên thực tế, có rất nhiều trung vệ đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal, điển hình như Axel Disasi - tài năng đang khoác áo Reims.

    Arsenal boosted in disasi transfer  - Bóng Đá

     Disasi sắp gia nhập Ngoại Hạng Anh? 

    Được biết, Pháo thủ từng gửi đến Reims một lời đề nghị chuyển nhượng dành cho Disasi, nhưng họ đã bị từ chối vì mức giá đưa ra là không hợp lí. Song, theo báo cáo từ RMC Sport, Reims sẽ sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi vào mùa Hè tới nếu thu về được 13 triệu bảng, và tất nhiên đây là một cơ hội lớn dành cho Arsenal.

    Đáng chú ý, mới đây thì chủ tịch của Reims, ông Jean-Pierre Caillot đã bóng gió về viễn cảnh Disasi sẽ chuyển đến Premier League. Chia sẻ với tờ với L'Equipe, Caillot cho biết:

    "Hiện tại, cậu ấy có rất ít cơ hội đến Tây Ban Nha. Chúng tôi nhận được nhiều lời đề nghị thú vị hơn từ các giải đấu khác, tôi khuyên mọi người nên đọc báo chí nước ngoài, đặc biệt là Anh quốc."

    Xem Arteta phát biểu:

     
    Huỳnh Phong | 17:23 12/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...