MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Chủ tịch Leeds xin lỗi sau khi CLB xuống hạng

    13:22 Thứ năm 01/06/2023

    Chủ tịch của Leeds, Andrea Radrizzani, đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi CLB xuống hạng khỏi Premier League.

    Chủ tịch Leeds xin lỗi sau khi CLB xuống hạng - Bóng Đá

    Andrea Radrizzani đã đưa Leeds trở lại Premier League nhưng phải nhìn đội bóng xuống hạng ở mùa này. 

    "Những ngày qua rất khó khăn với mọi người liên quan đến CLB Leeds. Ngoài lời xin lỗi, tôi không biết phải nói như thế nào với người hâm mộ sau khi CLB xuống hạng. Tôi thành thật xin lỗi vì đội bóng chơi không tốt ở mùa giải này”, ông Andrea Radrizzani chia sẻ trên mạng xã hội vào hôm nay (1/6).

    Andrea Radrizzani (48 tuổi) cho rằng CLB đã đầu tư đáng kể để bám trụ ở Premier League. Tuy nhiên, vị chủ tịch này cũng thừa nhận họ đã mắc những sai lầm.

    Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào Leeds United kể từ năm 2017 và làm việc chăm chỉ để đưa CLB trở lại vị trí xứng đáng. Với sự hỗ trợ của các đối tác, chúng tôi có thể tiếp tục hành trình phục hồi”, ông Andrea Radrizzani nhấn mạnh.

    "Tôi không thích những lời hứa hão. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm và cần thay đổi”, Andrea Radrizzani khẳng định.

    Theo BBC Sport, các CĐV của Leeds đã hô vang trên khán đài đòi ông Andrea Radrizzani rời CLB trong trận thua 1-4 trước Tottenham hôm 28/5. Hôm qua, Daily Mail đưa tin Andrea Radrizzani đã hoàn tất việc tiếp quản CLB Sampdoria. Doanh nhân người Italy dự kiến sẽ bán phần lớn cổ phần của mình tại Leeds cho đồng sở hữu CLB, tập đoàn 49ers Enterprises.

    Dưới bàn tay của Radrizzani, Leeds trở lại Premier League vào năm 2020 sau 16 năm vắng bóng ở giải đấu hàng đầu xứ sương mù. Tuy nhiên, họ vừa rớt xuống Championship sau mùa giải đáng thất vọng. Mùa 2022/23, Leeds cán đích ở vị trí áp chót trên BXH với 31 điểm sau 38 trận.

    Nguyễn Sơn | 13:00 01/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...