MỚI NHẤT :
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Chủ tịch LĐBĐ UAE lớn tiếng xem nhẹ các đội bóng Đông Nam Á

    07:16 Thứ bảy 20/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE, ông Bin Galita tỏ ra khá tự tin khi rơi vào bảng đấu có 4 đội bóng ở khu vực Đông Nam Á.

    Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng G hứa hẹn là bảng đấu sẽ mang đến nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn với 4 đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Trong khi đó, UAE là đội bóng Tây Á duy nhất có mặt ở bảng G.

    Chủ tịch LĐBĐ UAE lớn tiếng xem nhẹ các đội bóng Đông Nam Á - Bóng Đá

    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE, ông Bin Galita tuyên bố khá sốc khi thi đấu với các đội bóng Đông Nam Á.

    Trong số 5 đội bóng của bảng G, UAE nằm ở nhóm hạt giống số 1, điều này thật dễ hiểu khi đại diện của Tây Á được giới chuyên môn đánh giá cao. ĐT UAE đang có chuyến tập huấn ở Salzburg (Áo) dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng người Hà Lan Bert van Markwijk. Đợt tập huấn này sẽ kết thúc vào ngày 22/7 tới. Trận ra quân của ĐT UAE ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ là chuyến làm khách đến sân của Malaysia vào ngày 9/10.

    Điều này khiến lãnh đạo bóng đá UAE phát biểu khá tự tin trước báo giới. Chủ tịch LĐBĐ UAE, ông Bin Galita cũng tỏ ra hết sức tự tin khi nhận định về cơ hội đi tiếp của đội tuyển nước nhà ở vòng loại World Cup 2022. Chia sẻ với tờ Gulf News, ông nói: "Đội bóng của chúng tôi luôn là đội bóng được đánh giá cao ở bất kỳ giải đấu nào chúng tôi tham dự. Tôi tin rằng chúng tôi là đội bóng Top đầu châu Á và sẽ không khó để vượt qua vòng loại thứ hai này.

    Đơn giản là vì chúng tôi đang sở hữu một lứa cầu thủ tiềm năng và sẵn sàng làm nên những điều đặc biệt. Chúng tôi đã thể hiện được điều này ở Asian Cup 2019 và tôi tin rằng phong độ ấn tượng đó sẽ tiếp tục được trình diễn ở vòng loại World Cup 2022."

    Chủ tịch LĐBĐ UAE lớn tiếng xem nhẹ các đội bóng Đông Nam Á - Bóng Đá

    Chủ tịch LĐBĐ UAE khẳng định đội bóng của họ ở top đầu châu Á nên muốn đánh bại tất cả các đối thủ. 

    Thực tế trên BXH FIFA, UAE cũng là đội đang có thứ hạng cao nhất (tính đến ngày 14/6/2019) khi họ đứng ở vị trí thứ 67. Rõ ràng, so với các đối thủ còn lại ở bảng đấu, đẳng cấp và kinh nghiệm của UAE vẫn nhỉnh hơn. Họ chính là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng và tấm vé đi tiếp.

    Ông Bin Galita tin tưởng vào tài năng của HLV nổi tiếng Bert van Markwijk sẽ giúp UAE có được thành tích tốt: "Hơn nữa, chúng tôi còn có một HLV trưởng đẳng cấp thế giới, người biết cách kết hợp giữa sức trẻ và yếu tố kinh nghiệm. Tôi tin rằng HLV Bert van Markwijk sẽ giúp các cầu thủ UAE phát huy được những tố chất tuyệt vời nhất của mình".

    Phương Nam | 06:15 20/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...