MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Chủ tịch LĐBĐ Malaysia muốn đội nhà thắng U22 Việt Nam

    21:18 Thứ sáu 05/05/2023

    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia khẳng định đội bóng của mình cần đánh bại U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

     - Bóng Đá

    U22 Malaysia đang rất tự tin sau khi thắng U22 Lào 5-1. 

    Sau khi U22 Malaysia khởi đầu SEA Games 32 bằng chiến thắng 5-1 trước U22 Lào hôm 3/5, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Hamidin Mohd Amin phát biểu rất tự tin vào tối qua (4/5). Chủ tịch FAM nhấn mạnh rằng U22 Malaysia cần thắng trước U22 Thái Lan và U22 Việt Nam để sớm giành vé vào bán kết.

    “Tôi đã gặp các cầu thủ ở khách sạn. Họ rất vui mừng sau trận ra quân. Khi chúng tôi chung bảng với các đội mạnh như U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, chúng tôi phải chứng tỏ rằng mình có thể đánh bại họ”, ông Hamidin Mohd Amin phát biểu.

    Hamidin Mohd Amin nhấn mạnh tầm quan trọng 2 trận đấu trên: “Các trận gặp U22 Thái Lan và U22 Việt Nam giống như chung kết. Nếu như U22 Malaysia có thể thắng U22 Việt Nam hoặc U22 Thái Lan, các cầu thủ sẽ cảm thấy mình có thể trở thành nhà vô địch SEA Games 32".

    “Nếu nhìn sang U22 Lào và U22 Singapore, có thể nói hai đội này gần như bị loại sau khi thua 2 trận. Chỉ có U22 Malaysia, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam chưa thua ở bảng B", chủ tịch FAM nhận xét.

    Ông Hamidin Mohd Amin sau đó được hỏi về phần thưởng của U22 Malaysia nếu đội vô địch: “Đó là bí mật giữa tôi và các cầu thủ. Tôi không muốn bình luận”.

    Trong khi đó, HLV của U22 Malaysia, E. Elavarasan tỏ ra thận trọng: “Mục tiêu của chúng tôi không thay đổi, giống như các quốc gia khác. Chúng tôi muốn nỗ lực tối đa để giành kết quả tốt. Chúng tôi tôn trọng U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, hai ứng cử viên sáng giá ở SEA Games 32”.

    Ông E. Elavarasan cho rằng các học trò không nên quá vui mừng sau trận thắng 5-1 trước U22 Lào. HLV 61 tuổi nhấn mạnh các cầu thủ cần tập trung cho trận gặp U22 Thái Lan vào ngày mai (6/5).

    U22 Malaysia đang đứng thứ 2 tại bảng B với 3 điểm. Sau trận gặp U22 Thái Lan, U22 Malaysia sẽ gặp U22 Việt Nam vào ngày 8/5. Đội bóng của HLV E. Elavarasan đá trận cuối vòng bảng trước U22 Singapore vào ngày 11/5.

    Nguyễn Sơn | 20:05 05/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...