MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Chủ tịch LĐBĐ Indonesia tự hào khi đội tuyển cầm hòa Việt Nam

    13:27 Thứ năm 16/12/2021

    Ông Mochamad Iriawan cho biết các cầu thủ Indonesia đã thi đấu đầy nỗ lực và quyết tâm để có kết quả hòa 0-0 trước tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup tối 15/12.

    "Màn trình diễn của các cầu thủ là phi thường. Tôi cùng Bộ trưởng Thể thao Zainudin Amali theo dõi trận đấu và tự hào khi chứng kiến tinh thần chiến đấu của họ suốt hai hiệp. Họ tiếp tục chơi nỗ lực đến những phút cuối. Một lần nữa, tôi tự hào về họ", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Mochamad Iriawa nói.

    Super Skor cho biết Chủ tịch Iriawa nói rằng trận hòa trước Việt Nam là thành công với tuyển Indonesia. Bởi "Garuda" chỉ thắng một, thua 3 và hòa một trong 5 lần gặp nhau gần đây trước Việt Nam. Tuyển Indonesia cũng tiếp tục dẫn đầu bảng B AFF Cup trước lượt trận cuối.

    Chủ tịch LĐBĐ Indonesia tự hào khi đội tuyển cầm hòa Việt Nam - Bóng Đá

     Cầu thủ Indonesia ăn mừng sau khi hòa Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

    Hàng thủ Indonesia đã chơi tập trung trong trận Việt Nam, ít mắc sai lầm giống như hai trận gặp Campuchia và Lào. Điều này khiến các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo ít có đất diễn và thường phải sử dụng những cú sút từ ngoài vùng cấm, đi thiếu chính xác.

    Lối chơi tử thủ của Indonesia giúp họ giành được 1 điểm, duy trì thành tích chưa thua tuyển Việt Nam tại AFF Cup kể từ năm 1996. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Shin Tae-yong tiết lộ: "Tôi nói cầu thủ không được để thua Việt Nam. Ít nhất, chúng tôi phải có 1 điểm".

    Egypt Maulana và Elkan Baggott, hai cầu thủ có tên trong danh sách tuyển Indonesia, nhưng chưa thể thi đấu vì các lý do khác nhau cũng chia sẻ niềm vui khi đội nhà cầm hòa Việt Nam.

    "Đội tuyển vẫn bất bại", Egypt viết kèm theo biểu tượng ngọn lửa cháy để đánh giá cao tinh thần chiến đấu của đồng đội. Trong khi đó, Baggott chia sẻ hình ảnh trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 cùng biểu tượng trái tim thể hiện sự hạnh phúc.

    Truyền thông Indonesia đánh giá trận hòa trước tuyển Việt Nam không khác gì chiến thắng với thầy trò Shin Tae-yong. Họ có lợi thế hơn khi bước vào lượt trận cuối gặp Malaysia ngày 19/12 để tranh tấm vé vào bán kết.

    Duy Minh - Zing.vn | 12:15 16/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...