MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Chủ tịch LĐBĐ Indonesia: 'Đội tuyển có thể thắng đậm Malaysia'

    11:48 Thứ bảy 18/12/2021

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan lạc quan rằng đội tuyển có thể đánh bại Malaysia trong trận tranh vé vào bán kết AFF Cup 2020.

    "Chúng tôi sẽ đối đầu với Malaysia ít ngày tới. Tôi tin rằng tuyển Indonesia có thể đánh bại họ. Cách đây ít lâu, họ đã bị Việt Nam gây sức ép và thua 0-3. Nếu chơi tốt, Indonesia có thể thắng đậm trước Malaysia", Bola trích chia sẻ của ông Mochamad Iriawan.

    Bola nhận định sự lạc quan của Chủ tịch PSSI là có cơ sở. Bởi đội tuyển Indonesia cầm hòa Việt Nam dù họ thiếu vắng trụ cột. Trung vệ chơi bóng tại Anh Elkan Baggott không thể ra sân do phải cách ly, trong khi Egypt Maulana Vikri vẫn đang thi đấu tại Slovakia.

    Chủ tịch LĐBĐ Indonesia: 'Đội tuyển có thể thắng đậm Malaysia' - Bóng Đá

    Indonesia nắm lợi thế trước trận gặp Malaysia. Ảnh: Getty Images. 

    Indonesia đang dẫn đầu bảng B AFF Cup 2020 với 7 điểm và có quyền tự quyết trong cuộc đua vào bán kết. Họ chỉ cần không thua trước Malaysia là chắc chắn đi tiếp. Điều này có phần giúp thầy trò Shin Tae-yong bớt áp lực ở trận đấu mang tính chất quyết định.

    Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin khích lệ tinh thần các cầu thủ thông qua cuộc họp trực tuyến chiều 17/12.

    "Tôi rất tin tưởng đội bóng có thể đánh bại Indonesia. Chiến thuật và ý chí của các cầu thủ là điều quan trọng để họ có thể phối hợp hiệu quả nhất khi đối đầu với Indonesia. Chúng tôi hoàn toàn có thể vượt qua Indonesia", Hmetro trích chia sẻ của ông Hamidin.

    "Chúng tôi gặp chút bất lợi khi phải thắng, không được hòa. Nếu chúng tôi dẫn trước một bàn, Indonesia vẫn có thể gỡ hòa những phút cuối. Vì vậy, chúng tôi phải cẩn thận. Các cầu thủ biết nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân. Tôi tự tin rằng Malaysia sẽ làm được", Chủ tịch FAM nói thêm.

    Tuyển Malaysia sẽ có đội hình gần như mạnh nhất để đối đầu với Indonesia. 4 cầu thủ nhiễm Covid-19 đã cho kết quả âm tính và hoàn tất 10 ngày cách ly. Hậu vệ Dion Cools đã hội quân cùng đội khi trở về từ Đan Mạch.

    Hai cặp đấu cuối của bảng B giữa Indonesia và Malaysia, Việt Nam gặp Campuchia đều diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12 (giờ Hà Nội).

    Duy Minh | 10:04 18/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...