MỚI NHẤT :
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc: ‘Nhiều người hỏi sao để Xuân Trường về nước?’

    23:21 Thứ năm 22/03/2018

    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Mong Gyu Chung cho rằng Xuân Trường và các cầu thủ U23 Việt Nam phải chơi tốt tại ASIAD nếu muốn được các CLB K.League để mắt tới.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường (phải) và các cầu thủ U23 Việt Nam có cơ hội xuất ngoại nếu tỏa sáng tại ASIAD tới. Ảnh: Tiến Tuấn.

    Hai năm trước, Lương Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam và Đông Nam Á đầu tiên được góp mặt tại K.League. Nhưng trải nghiệm ở Hàn Quốc là thất bại lớn trong sự nghiệp của Trường. Dưới màu áo Incheon United và Gangwon FC, Trường đều không được trọng dụng. Anh chơi chưa đầy 10 trận trong 2 năm và phải trở lại Việt Nam hồi đầu mùa.

    Giải thích nguyên nhân thất bại của Xuân Trường, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Mong Gyu Chung phân tích: “Chúng ta thực sự phải nói như thế này. Thời Trường còn ở đấy, Gangwon đã thăng hạng và lên chơi tại K.League, họ rất mạnh. Nhưng sự xuất hiện của Trường vẫn là điều khiến chúng tôi vui mừng vì dẫu sao, bóng đá Việt Nam đã có Xuân Trường góp mặt tại K.League”.

    Pha sút phạt đẹp mắt của Xuân Trường vào lưới CLB Hải Phòng Pha sút phạt đẹp mắt của Xuân Trường khiến thủ môn Văn Lâm hoàn toàn bất lực, qua đó giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai có 1 điểm trong chuyến làm khách tại Lạch Tray.

    Trở về sau thất bại ở Hàn Quốc, Xuân Trường bất ngờ tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Anh cùng đồng đội thua U23 Hàn Quốc ở trận ra quân nhưng đã thẳng tiến tới chung kết và chỉ thúc thủ trước Uzbekistan trong hiệp phụ.

    Bên cạnh Xuân Trường, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh đã ghi được dấu ấn ở sân chơi châu lục. Phong độ rực sáng của họ khiến cả châu Á phải để mắt tới. Ông Chung thừa nhận: “U23 Việt Nam đã tạo tiếng vang lớn, khiến mọi người quan tâm. Tháng 8 tới có ASIAD, tháng 1 năm sau có Asian Cup. Nếu qua những giải đó, những người như Xuân Trường tiếp tục chơi tốt, tôi nghĩ các nhà quản lý bóng đá Hàn Quốc sẽ phải quan tâm hơn, sẽ cố tìm cách để đưa cầu thủ Việt Nam sang thi đấu”.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc thừa nhận Xuân Trường gặp khó vì đội bóng chủ quản Gangwon quá mạnh. Ảnh: Quỳnh Trang.

    Cũng trong chiều nay (22/3), ông Chung đã gặp HLV Park Hang-seo và bắt tay đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường. Phó Chủ tịch AFC tiết lộ:Hàn Quốc hiện có trào lưu đòi đưa Xuân Trường quay lại. Nhiều người hỏi tôi rằng sao lại để Trường về nước, sao không đưa cậu ta trở lại K.League. Rất nhiều người đã có những câu hỏi ngược như vậy với tôi”.

    Ông Chung cũng khẳng định phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam. Thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tăng cường chất lượng đào tạo trẻ và nâng cao trình độ trọng tài tại V-League.

    Lương Xuân Trường

     - Bóng Đá

     

    Lương Xuân Trường là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thuộc lứa Học viện HAGL-JMG. Năm 2015, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V-League 2015 trong màu áo câu lạc bộ HAGL. Ngày 28/12/2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD/năm. Vào 21/12/2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên trong năm 2017, Xuân Trường cũng chỉ được đá 3 trận ở Gangwon United, với thời gian 152 phút.

    Bạn có biết: Bàn thắng quốc tế đầu tiên của Xuân Trường ghi cho ĐT Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên ngày 16/10/2016 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

    Ngày sinh: 28/04/1995
    Chiều cao: 1.78 m
    Vị trí: Tiền vệ

    Thanh Hà | 20:01 22/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...