MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Chủ tịch FIFA: 'Tôi hứa sẽ không để phân biệt chủng tộc xuất hiện ở World Cup 2022'

    22:10 Thứ năm 21/11/2019

    BongDa.com.vn Chủ tịch Gianni Infantino hứa sẽ cố gắng hết sức để World Cup 2022 không xuất hiện những hình ảnh xấu.

    Trước tình hình nạn phân biệt chủng tộc xuất hiện dày đặc trong thế giới bóng đá, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phải đứng ra khẳng định Ban tổ chức World Cup 2022 sẽ làm mọi cách để ngăn chặn vấn nạn này.

    "Sẽ không có tình trạng phân biệt đối xử hay phân biệt chủng tộc ở World Cup. Tất cả người hâm mộ đến Qatar sẽ đều được chào đón với vòng tay rộng mở. Lời hứa này được đưa ra không chỉ bởi chủ tịch FIFA, mà còn bởi tất cả các đối tác ở Qatar."

    Report: FIFA set to make radical transfer system proposals - Bóng Đá

     Chủ tịch FIFA hứa sẽ không để phân biệt chủng tộc diễn ra ở World Cup.

    "Tại World Cup 2018, nhiều câu hỏi cũng đã được xuất hiện nhưng chúng tôi không nghe bất cứ trường hợp nào về phân biệt chủng tộc. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực làm việc chuẩn bị cho sự kiện, và giờ cùng với Qatar, chúng tôi đã lên một danh sách những biện pháp để mọi người có thể thoải mái tận hưởng World Cup."

    Một số đất nước có cầu thủ thường xuyên bị phân biệt chủng tộc là Anh và Ý. Tháng trước, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bulgaria thậm chí đã bị gây áp lực phải từ chức khi để khán giả của mình phân biệt chủng tộc với cầu thủ Anh.

    Mới đây, tình trạng phân biệt chủng tộc xuất hiện ở bóng đá Hà Lan, hai cầu thủ của đội tuyển nước này là Georginio Wijnaldum và Frenkie de Jong đã đáp trả lại bằng cách so màu da khi ăn mừng bàn thắng.

    Raheem Sterling: "Tôi tự hào là một người da đen" 

    Hoài Thu | 21:45 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...