MỚI NHẤT :
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • Chủ tịch DFB: Bayern Munich đã tạo nên "khoảnh khắc lịch sử"

    19:25 Chủ nhật 30/04/2017

    Bayern Munich đã lên ngôi vô địch Bundesliga mùa này sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Wolfsburg ở vòng 31. Đây cũng là danh hiệu thứ 27 của Hùm xám xứ Bavaria ở giải đấu cao nhất nước Đức.​

    Sau sự kiện này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) Reinhard Grindel và tổng thư ký DFB, tiến sỹ Friedrich Curtius đã chúc mừng đội bóng về chiến thắng này.

     - Bóng Đá

     Bayern vô địch Bundesliga 5 năm liên tiếp.

    Reinhard Grindel nói: "Danh hiệu vô địch lần thứ năm liên tiếp của FC Bayern Munich đã củng cố thêm những thành tích của họ và tạo nên khoảnh khắc lịch sử bóng đá. Thành tựu lớn hơn nữa là FC Bayern đã liên tục thành công, và mỗi năm lại đặt ra những tiêu chuẩn mới."

     - Bóng Đá

     Chủ tịch DFB Reinhard Grindel. Ảnh: dfb.de.

    "Tôi xin thay mặt DFB chúc mừng cả đội, đội ngũ nhân viên và tất cả những người có trách nhiệm vì đã có thêm một mùa giải thi đấu ấn tượng cũng như trở thành nhà vô địch quốc gia lần thứ 27. Chúng tôi cũng đặc biệt chúc mừng cầu thủ nổi tiếng thế giới mang màu áo Bayern, nhà vô địch World Cup, đội trưởng Philipp Lahm, người đã kết thúc sự nghiệp phi thường của mình với một danh hiệu vô địch quốc gia nữa."

    Trong khi đó, tiến sỹ Friedrich Curtius bày tỏ: "Xin chúc mừng FC Bayern Munich, những người đã có một mùa giải xuất sắc nữa ở Bundesliga. Chỉ có thể rút ra một kết luận khi nhìn vào cách họ đứng đầu bảng suốt một thời gian dài và rồi lên ngôi vô địch sớm ba vòng đấu - họ quá xứng đáng."

    Cùng vói hai lãnh đạo DFB, huấn luyện viên tuyển Đức Joachim Löw và Giám đốc điều hành tuyển Đức Oliver Bierhoff cũng gửi lời chúc mừng đến Bayern Munich.

     - Bóng Đá

     

    Joachim Löw gửi lời chúc: "Chúc mừng FC Bayern đã có chiến lược thi đấu tài tình và kiệt xuất dẫn đến ngôi vô địch, và đặc biệt chúc mừng huấn luyện viên Carlo Ancelotti và các cầu thủ của ông. Bayern lại một lần nữa thống trị giải đấu và giành danh hiệu sớm ba vòng đấu, một biểu hiện không hề tầm thường và phản ánh chất lượng thi đấu vượt trội của họ."

    "FC Bayern luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn cao nhất, cả ở các giải đấu trong nước và trên khắp châu Âu. Năm nay, họ đã một lần nữa để lại dấu ấn tại Bundesliga và là một câu lạc bộ mẫu mực. Họ xứng đáng với sự tôn trọng và công nhận ở mức cao nhất. Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge và toàn thể câu lạc bộ rất xứng đáng với những lời khen ngợi," Oliver Bierhoff nói.

    Đỗ Huy | 19:09 30/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...