MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Leandro Trossard mở tỷ số cho Arsenal
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Chủ tịch Bayern nói 1 lời về thương vụ Sane

    13:50 Thứ hai 01/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chủ tịch của Bayern Munich đã có lời phát biểu liên quan đến thương vụ Leroy Sane.

     

    Video bàn thắng của Sane tại Champions League

    Thông tin Bayern Munich muốn chiêu mộ Leroy Sane là điều không còn mới. Ngay từ mùa hè năm ngoái, gã khổng lồ xứ Bavaria đã dành sự quan tâm đến chân chạy cánh người Đức. Song, mọi việc bị trì trệ bởi chấn thương dây chằng bất ngờ của cựu cầu thủ Schalke 04. Lúc này, khi Sane đã dưỡng thương thành công, Die Roten tiếp tục đánh tiếng muốn có số 19.

    Thời gian gần đây, các nguồn tin đồng loạt xác nhận Sane đã đạt thỏa thuận miệng 5 năm với nhà ĐKVĐ Bundesliga. Viễn cảnh ngôi sao sinh năm 1996 đến Allianz Arena có vẻ sắp đến. Cho đến khi thương vụ này chưa được định đoạt, nó vẫn thu hút nhiều sự chú ý từ người ngoài. Như mới đây, cựu hậu vệ của Bayern là Willy Sagnol vừa lên tiếng.

    Chưa dừng lại ở đó, chủ tịch câu lạc bộ là Herbert Hainer đã có đôi lời nhận định về sự việc này. Trên BR24Sport, ông phát biểu:

    Herbert Hainer on Sane - Bóng Đá

     Sane đang được Bayern quan tâm. 

    "Leroy Sane là cầu thủ xuất sắc mà mọi đội bóng đều muốn sở hữu. Cũng đã 1 năm rồi kể từ khi mọi người biết chúng tôi dành sự quan tâm cho cậu ta. Nhưng Sane vẫn còn hợp đồng với Manchester City nên chúng ta cần phải tiếp tục chờ xem điều gì sẽ xảy ra phía trước."

    Ngoài ra, Hainer còn có đôi lời đùa vui liên quan đến hãng giày Sane đang mang:

    "Cậu ta đang mang đôi giày của Nike nhưng giả dụ nếu cậu ta đến Bayern, thì tôi tin cậu ta sẽ biết làm điều có ích cho Adidas."

    Lữ Phong | 13:20 01/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...