MỚI NHẤT :
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Chủ mới Chelsea sở hữu khối tài sản như thế nào so với Abramovich?

    11:58 Thứ bảy 30/04/2022 | 5

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian dài rơi vào tình trạng bất ổn, đội chủ sân Stamford Bridge dự kiến sẽ sớm có cho mình một chủ sở hữu mới.

     

    Daily Star đưa tin, Todd Boehly, đồng chủ sở hữu của đội bóng chày LA Dodgers, đã giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu mua lại Chelsea, bất chấp sự xuất hiện bất ngờ của một ứng viên mới là Sir Jim Ratcliffe. Dự kiến, thương vụ chuyển đổi quyền sở hữu của The Blues sẽ có giá trị rơi vào khoảng 3,5 tỷ bảng, dù theo tiết lộ từ thì Ratcliffe đã ra giá đến 4,25 tỷ bảng.

    Sau quãng thời gian dài ồn ào, khả năng cao Boehly sẽ thay thế Roman Abramovich và trở thành chủ sở hữu mới của Chelsea trong tương lai gần. Và so với tỷ phú người Nga, liệu khối tài sản ròng của Boehly có làm cho người hâm mộ The Blues cảm thấy hài lòng? 

     - Bóng Đá

     Chủ mới của Chelsea. 

    Theo dữ liệu từ Forbes, khối tài sản của Boehly hiện cũng có giá trị rơi vào khoảng 3,5 tỷ bảng, ông làm giàu phần lớn thông qua các khoản đầu tư và sau khi thành lập công ty của riêng mình. Vị tỷ phú người Mỹ là đồng sáng lập, giám đốc điều hành, chủ tịch và thành viên kiểm soát của Elridge Industries - một công ty đầu tư tư nhân có trụ sở đặt tại Greenwich, Connecticut.

    Boehly hiện cũng đang đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood, đồng thời sở hữu 20% cổ phần của đội bóng chày Los Angeles Dodgers. Ở tuổi 48, tất nhiên là Boehly vẫn còn nhiều thời gian để phát triển hơn giá trị tài sản của mình. Còn ở thời điểm hiện tại, nó vẫn còn khá thấp so với những gì Abramovich sở hữu.

    Theo Forbes, 6,9 tỷ bảng là tổng giá trị tài sản của vị tỷ phú người Nga, mặc dù con số ước tính còn cao hơn thế. Tuy khối tài sản này được cho là đã giảm đi đáng kể sau khi Nga xâm lược Ukraine, nhưng Boehly hiện chắc chắn vẫn chưa thể 'so kè' với Abramovich.

    Roman Abramovich CONFIRMS were 'blinded for several hours and had skin peel off their faces and hands' in suspected poisoning attack - Bóng Đá

     Abramovich đã biến Chelsea thành một thế lực mới. 

    Hiện tại, Boehly đứng thứ 637 trong danh sách tỷ phú của Forbes, nhưng nếu trở thành chủ mới của Chelsea thì khả năng cao vị trí của ông sẽ có thay đổi.

    Về phần mình, The Blues đã bị hạn chế gần như toàn bộ hoạt động, đặc biệt là công tác chuyển nhượng kể từ thời điểm chính phủ Anh đặt ra lệnh trừng phạt đối với Abramovich. Nhưng sau khi hoàn tất việc chuyển giao quyền sở hữu, những lệnh cấm trên dự kiến sẽ được dỡ bỏ gần như ngay lập tức.

    Nếu thương vụ này hoàn tất, Chelsea sẽ trở thành câu lạc bộ thứ tư trong nhóm Big Six được sở hữu bởi giới tài phiệt nước Mỹ, sau Manchester United, Arsenal và Liverpool. 

    Huỳnh Phong | 11:28 30/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...