MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Chủ mới Chelsea lập tức có động thái đúng đắn trên TTCN

    19:07 Chủ nhật 08/05/2022 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge dự kiến sẽ sớm tiến hành thực hiện nhiều hoạt động chuyển nhượng đáng chú ý.

     

    Chelsea đã chịu thiệt thòi rất lớn trong quãng thời gian tỷ phú Roman Abramovich bị cấm vận, đặc biệt là về công tác chuyển nhượng. Thậm chí, họ còn không thể tiến hành đàm phán gia hạn với những cầu thủ chuẩn bị đáo hạn hợp đồng. Và đây cũng là lý do chủ yếu khiến họ mất đi sự phục vụ của Antonio Rudiger, nhân tố chủ chốt trong hàng phòng ngự của CLB.

    Song, tình hình đã thay đổi hoàn toàn và Chelsea dự kiến sẽ sớm thực hiện nhiều hoạt động đáng chú ý trên TTCN, bởi họ đã chính thức tìm được cho mình chủ sở hữu mới. Thông qua thương vụ tổng trị giá 4,25 tỷ bảng, Todd Boehly cùng các cộng sự của mình đã thâu tóm thành công đội chủ sân Stamford Bridge, và rất nhanh chóng, vị tỷ phú người Mỹ đã có những động thái đáng chú ý đầu tiên đối với kế hoạch chuyển nhượng của The Blues. 

    Theo tiết lộ từ Daily Mail, các ngôi sao 'hạng A' sẽ là mục tiêu hàng đầu của Chelsea trong phiên chợ Hè, còn ở thời điểm hiện tại, Boehly đã xác định xong một nhiệm vụ mà The Blues cần phải hoàn tất ngay lập tức. Cụ thể hơn, ông muốn câu lạc bộ tiến hành đàm phán và trói chân Mason Mount cùng với Reece James bằng hai bản hợp đồng mới sớm nhất có thể.

     - Bóng Đá

     Boehly nhanh chóng có những động thái đầu tiên. 

    Dễ dàng khẳng định, đây là một động thái hoàn toàn đúng đắn đến từ Boehly. Vào lúc này, nếu lập ra danh sách những cầu thủ quan trọng nhất đối với Chelsea, thì chắc chắn Mount và James sẽ là những cái tên dẫn đầu. Tất nhiên, nếu không nhanh chóng trói chân bằng những thỏa thuận mới, thì viễn cảnh họ trở thành 'Rudiger 2.0' hoàn toàn có thể xảy ra, và với tầm quan trọng không thể phủ nhận, sự ra đi của họ chắc chắn sẽ mang đến một tác động mạnh mẽ đến The Blues.

    Thời gian gần đây, cả hai ngôi sao kể trên đều được cho là đã lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn. Nếu như Real Madrid đã lên kế hoạch thâu tóm James, thì 3 trong số những đội bóng lớn nhất Premier League cũng đã đưa Mount vào tầm ngắm. Và dù đã gắn bó với Chelsea từ khi còn là những tài năng trẻ, thì họ vẫn hoàn toàn có thể bị 'cám dỗ' bởi những bản hợp đồng béo bở. 

    Thomas Tuchel breaks silence after Todd Boehly agrees Chelsea takeover - Bóng Đá

     Mount và James đều là những nhân tố cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel. 

    Theo dữ liệu từ Spotrac, mức thu nhập của Mount tại Stamford Bridge hiện tại còn chưa đạt đến con số 90.000 bảng/tuần, trong khi James cũng chỉ nhận được khoảng 58.000/tuần. Xét đến vai trò và những đóng góp của họ đối với Chelsea, rõ ràng, những mức thù lao này thực sự là 'lố bịch' và tất nhiên là những ông lớn khác hoàn toàn có thể 'chiêu dụ' cả hai bằng một mức lương cao gấp đôi hoặc nhiều hơn thế nữa. 

    Huỳnh Phong | 18:37 08/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...