MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Chữ ký gây bất ngờ của Liverpool

    10:56 Thứ bảy 18/06/2022 | 2

    BongDa.com.vn The Kop tiếp tục bổ sung tân binh dù đã có được chữ ký đắt giá của Darwin Nunez.

     

    Khá bất ngờ khi Jay Spearing chuẩn bị quay trở lại Liverpool trong vai trò cầu thủ - huấn luyện viên sau khi chia tay Tranmere Rovers vào đầu mùa hè này.

    Cụ thể, Spearing giúp huấn luyện đội U18 The Kop và các nhóm trẻ hơn, đồng thời luôn sẵn sàng để ra sân cho cho đội U21 của CLB với tư cách là một cầu thủ quá tuổi, sau quyết định của ban tổ chức Premier League 2 về việc thay đổi giới hạn độ tuổi của giải.

    Chữ ký gây bất ngờ của Liverpool - Bóng Đá

     Chữ ký bất ngờ của Liverpool.

    Vai trò phát triển đội bóng đã được khởi xướng bởi giám đốc trẻ Alex Inglethorpe, khi ông muốn đưa tiền vệ này trở lại CLB. Giới chủ Liverpool rất vui mừng khi có cầu thủ này trong ban huấn luyện và coi Spearing là hình mẫu hoàn hảo cho các cầu thủ trẻ để giúp họ thực hiện một bước phát triển mới trong sự nghiệp.

    Tuy nhiên, vai trò của Spearing khi trở lại Liverpool chủ yếu sẽ là huấn luyện, hỗ trợ HLV Marc Bridge-Wilkinson. Cầu thủ 33 tuổi này có khả năng chỉ ra sân cho đội U21, với kinh nghiệm của anh được cho là có lợi khi đội trẻ The Kop đối mặt với các đội bóng khác ở giải Papa John’s Trophy.

    Một số đội bóng ở Premier League đã dùng các cầu thủ có kinh nghiệm để hoàn thành các vai trò như vậy trong những mùa giải gần đây. U23 Liverpool phải đối đầu với cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland Paul McShane sau khi anh trở lại Manchester United trong vai trò cầu thủ-huấn luyện viên vào năm ngoái.

    Là nhà vô địch FA Youth Cup và là cựu đội trưởng U18 Liverpool, Spearing nhanh chóng thăng tiến lên đội một và tiếp tục có 55 lần ra sân dưới thời Rafa Benitez, Roy Hodgson, Kenny Dalglish và Brendan Rodgers.

    Chữ ký gây bất ngờ của Liverpool - Bóng Đá

     Một cầu thủ giàu kinh nghiệm.

    Bắt đầu từ trận chung kết FA Cup 2012 với Chelsea tại Wembley, anh cũng chơi cùng với đội trưởng của CLB hiện tại là Jordan Henderson trước khi bị bán cho Bolton Wanderers vào năm 2013 sau một mùa giải thành công dưới dạng cho mượn.

    Trải qua toàn bộ sự nghiệp hậu Anfield ở giải đấu thấp, tiếp tục chơi cho Blackburn Rovers và Blackpool, anh chuyển sang CLB Tranmere vào năm 2020 và theo đuổi sự nghiệp huấn luyện đồng thời tiếp tục thi đấu trong những năm gần đây.

    Thường xuyên có mặt tại học viện Kirkby, Spearing rõ ràng là sự bổ sung cần thiết. Huấn luyện đội trẻ Liverpool cũng là cơ hội để Spearing tiến thêm một bước tới việc theo đuổi sự nghiệp HLV chuyên nghiệp trong tương lai gần.

    Tiểu Lam - Theo saigonthethao.vn | 10:26 18/06/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...