Man Utd chuẩn bị có trận đấu thứ 2 dưới thời Ralf Rangnick, gặp Young Boys tại vòng bảng Champions League. Do Quỷ đỏ đã giành quyền đi tiếp, có thể có cơ hội cho những ngôi sao trẻ. Điều này là có cơ sở khi Anthony Elanga thậm chí được ra sân ở Premier League.
Việc Man Utd chuyển chiến thuật sang sơ đồ 4-2-2-2 có lợi đáng kể cho Amad Diallo - bản hợp đồng từng được Ole Gunnar Solskjaer mang về Old Trafford. Diallo có thể chơi ở vai trò 2 cầu thủ phía sau tiền đạo.
Khi Solskjaer còn tại vị, cơ hội cho Diallo là không nhiều. Với sơ đồ 3 tiền đạo, hàng công Quỷ đỏ trở nên chật chội với hàng loạt cái tên như Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood và Jadon Sancho.
Khi ấy, Diallo chỉ là sự lựa chọn thứ 7, chưa kể Elanga cũng sẵn sàng xung trận. Với sự thay đổi từ Rangnick, điều hấp dẫn đối với Diallo trong hệ thống này là cầu thủ 19 tuổi có thể trở thành phương án dự phòng cho Jadon Sancho.
Sancho phát triển mạnh trong sơ đồ 4-2-2-2 cùng với Bruno Fernandes, xếp sau bộ đôi tiền đạo Cristiano Ronaldo và Marcus Rashford. Như vậy, Diallo không còn rơi vào cảnh vấp phải sự cạnh tranh với Ronaldo, Rashford, Martial, Greenwood, Cavani và Elanga.
Sự linh hoạt của Diallo giúp cầu thủ này gần như đóng vai trò mặc định như Sancho, có thể cung cấp mối liên kết sáng tạo trên sân giữa hàng tiền vệ và hàng công. Việc được chơi tự do càng khiến Diallo phát huy tối đa tiềm năng và trở nên nguy hiểm.
Rangnick không ngần ngại trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, điều ông đã tuyên bố trước khi dẫn dắt Man Utd. Và thực tế, sự xuất hiện của Elanga ở trận thắng Crystal Palace là bằng chứng xác thực. Do đó, Diallo hoàn toàn có quyền hy vọng.
Gặp Young Boys chắc chắn là thời điểm thích hợp để Rangnick thực hiện nhiều sự thử nghiệm, cũng như rà soát lại lực lượng. Diallo mới 19 tuổi nhưng tiềm năng là rất lớn. Đã tới lúc cầu thủ này bước ra ánh sáng ở Old Trafford.
Với Rangnick, Man Utd có thể cung cấp cho Diallo một con đường ở đội một, và dù muốn hay không, sơ đồ và cách chơi mới giúp Diallo hưởng lợi không ít. Man Utd tiêu tốn tới 37 triệu bảng và họ không thể bỏ phí tài năng của Diallo.
Ralf Rangnick - Giáo sư trong bóng đá