MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • CHOÁNG! 'Phù thủy' Monchi từng từ chối mua Erling Haaland với giá 4 triệu

    13:14 Thứ năm 20/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Monchi đã phạm không ít sai lầm trong thời gian làm việc cho AS Roma.

    Monchi dành trọn sự nghiệp cầu thủ để gắn bó với Sevilla ở vị trí thủ môn. Sau khi giải nghệ, ông nhanh chóng quay lại đội bóng này, giữ vai trò Giám đốc thể thao. 17 năm làm việc ở vai trò này, Monchi đã dần được tôn vinh là một ông thầy phù thủy của thị trường chuyển nhượng, góp công lớn để Sevilla phát hiện ra hàng loạt tài năng, góp phần giúp CLB này giành đến 11 danh hiệu, trong đó có 5 Europa League.

     - Bóng Đá

     Monchi đã có không ít quyết định sai lầm ở Roma.

    Năm 2017, ông rời Tây Ban Nha, đến Ý đảm nhận vai trò tương tự ở AS Roma, được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thành Rome phát triển đội ngũ tìm kiếm tài năng của họ. Tuy vậy, tại Ý, Monchi lại đưa ra nhiều quyết định chuyển nhượng sai lầm, dẫn đến những màn trình diễn bết bát của Roma. Hồi năm ngoái, 2 bên chính thức chia tay nhau, Monchi trở lại Sevilla, để lại dấu ấn không mấy tốt đẹp ở thành Rome.

    Mới đây, giám đốc đội nữ của Roma, Sebino Nela còn tiết lộ thêm một sai lầm chuyển nhượng khác của Monchi: "Roma đã có cơ hội mua Erling Haaland từ 2 năm trước với giá 4 triệu euro. Một cựu cầu thủ Roma đã đề xuất Monchi mua cậu ấy, nhưng CLB đã từ chối nên cậu ấy đến Salzburg."

    Hiện tại, Erling Haaland chính là cầu thủ khiến cả châu Âu phải chú ý. Mùa giải này, anh đã ghi 39 bàn sau 29 trận ra sân, trong đó có 10 bàn sau 7 trận Champions League.

    Hoài Thu | 12:44 20/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...